Doanh thu từ khách du lịch quốc tế đến châu Á đạt mức kỷ lục

VHO- Theo báo cáo của ADB, châu Á đã thu hút 23,4% (tương đương 310,7 triệu lượt du khách) tổng lượng du khách toàn cầu trong năm 2017, cao hơn mức tương ứng 20,5% (195,4 triệu lượt) của năm 2010.

Doanh thu tu khach du lich quoc te den chau A dat muc ky luc hinh anh 1

Khách du lịch đến Singapore. (Nguồn: straitstimes.com)

Theo báo cáo công bố ngày 13.11 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), lượng khách du lịch quốc tế đến châu Á đã tăng nhanh hơn bất cứ khu vực nào trên thế giới.

Báo cáo của ADB cho biết doanh thu từ khách du lịch quốc tế của châu Á đạt mức kỷ lục 368 tỷ USD trong năm 2017.

Báo cáo nhận định cả khách du lịch châu Á (tăng 10,3% so với năm 2016) và ngoài châu Á (tăng 8,2%) đều đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch châu Á.

Theo báo cáo của ADB, châu Á đã thu hút 23,4% (tương đương 310,7 triệu lượt du khách) tổng lượng du khách toàn cầu trong năm 2017, cao hơn mức tương ứng 20,5% (195,4 triệu lượt) của năm 2010.

Báo cáo còn cho biết khách du lịch từ các nước trong châu lục chiếm gần 80% lượng du khách đến châu Á.

Ngoài các nước trong khu vực, Mỹ và Nga có lượng khách du lịch lớn nhất đến châu Á. Cũng theo báo cáo của ADB, Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch châu Á.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc