Công đoàn Bộ VHTTDL tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn

VHO-Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc triển khai công tác quản lý thông tin đoàn viên công đoàn bằng phần mềm công nghệ thông tin, Công đoàn Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến việc cập nhật thông tin của đoàn viên công đoàn tại đơn vị trên hệ thống. Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Dương Viết Đoàn, Phó Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Vui, Chuyên viên Ban Tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lí đoàn viên công đoàn, thao tác thực hành trên máy tính với các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí...

Công đoàn Bộ VHTTDL tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn - Anh 1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Linh, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Thông qua Hội nghị ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đoàn viên trong việc quản lý, sử dụng có hiệu quả thẻ đoàn viên công đoàn được nâng cao; mặt khác giúp cho các cấp công đoàn thuận lợi trong việc thống kê chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng đoàn viên ở từng cấp công đoàn, giúp công đoàn cơ sở xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, trên cơ sở đó có các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn

 Sau khi kết thúc Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự sẽ là những hạt nhân về tổ chức, triển khai tập huấn, hướng dẫn ở các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bộ VHTTDL trong việc sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và các công việc liên quan đến việc cập nhật thông tin của đoàn viên công đoàn tại đơn vị trên hệ thống Công đoàn Việt Nam.


HUY TOẢN

Ý kiến bạn đọc