Nghệ An: Triệu tập đối tượng đưa thông tin sai sự thật về đào trộm lợn bị dịch tả châu Phi

VHO-Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã triệu tập đối tượng đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội về việc đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Trước đó, ngày 7.10, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin có hiện tượng đào lợn bị nhiễm dịch tả châu Phi tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò đã bị chôn đưa đi tiêu thụ làm ảnh hưởng đến tâm lý người chăn nuôi và người tiêu dùng. Sau khi nhận được thông tin tin, UBND thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh làm rõ thông tin. Ngày 8.10, cơ quan an ninh của Công an thị xã Cửa Lò đã xác định được thông tin là từ tài khoản Facebook Phan Beo. Chủ nhân của tài khoản là Hoàng Thị P., trú ở khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Nghệ An: Triệu tập đối tượng đưa thông tin sai sự thật về đào trộm lợn bị dịch tả châu Phi - ảnh 1

         Đối tượng Hoàng Thị P. tại cơ quan điều tra

Qua đấu tranh, chủ tài khoản của Facebook đã thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại nghĩa trang thị xã Cửa Lò là không có thật, mà đối tượng chỉ nghe các tiểu thương bàn tán ở chợ. Hiện, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, đến ngày 9.10, trên địa bàn thị xã Cửa Lò có 4 phường xảy ra dịch tả lợn châu Phi là Nghi Hương, Nghi Hòa, Nghi Thu, Nghi Hải. Số lợn đã tiêu hủy 109 con, tổng trọng lượng 6,4 tấn. 

PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc