Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

4.5 triệu USD để ăn trưa cùng tỉ phú Warren Buffet

Thứ Sáu 07/06/2019 | 09:41 GMT+7

VHO- Đây là cuộc đấu giá được tổ chức trong suốt 20 năm và vừa qua thông qua ứng dụng trực tuyến eBay, được thực hiện bởi chính Warren Buffet để quyên góp cho Quỹ Glide, một tổ chức từ thiện tại quận Tenderloin của San Francisco nhằm trợ giúp người ngèo, người vô gia cư hoặc những bệnh nhân đang chiến đấu với việc lạm dụng chất gây nghiện.

 Bữa trưa của Warren Buffet với John Gainer, John Gainor, Giám đốc điều hành của Công ty sữa Queen Queen, năm 2013 Ảnh: BUSINESS INSIDER

Mới đây, một nhà đầu tư đã đồng ý trả mức giá kỷ lục lên tới 4.5 triệu USD trong cuộc đấu giá từ thiện thường niên để được dùng bữa trưa với tỉ phú Warren Buffet, giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, phá kỷ lục của mức giá trước đó là 3,4 triệu USD vào năm 2012 và 2016. Đây là cuộc đấu giá được tổ chức trong suốt 20 năm, và vừa qua thông qua ứng dụng trực tuyến eBay, được thực hiện bởi chính Warren Buffet. Trong suốt 20 năm qua, kể từ năm 2000, thông qua hoạt động đấu giá bữa trưa này, tỉ phú Warren Buffet đã quyên góp được tổng cộng 34.2 triệu USD cho Quỹ Glide. Trả lời phỏng vấn Reuters, Karen Hanrahan, chủ tịch của Quỹ Glide cho biết: “Ông Buffet cảm thấy vô cùng hồi hộp trong buổi nói chuyện với chúng tôi. Ông cũng đã hứa sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động đấu giá này tới khi còn có thể. Ông cũng là một trong những đối tác có nhiều trăn trở đối với tương lai của Quỹ Glide cũng như cách phát triển của tổ chức trong 50 năm tới”.

Theo quy định được đưa ra, nhân vật đấu giá thành công được phép mời tối đa 7 người khác đến dùng bữa cùng Warren Buffet tại nhà hàng bít tết Smith & Wollensky ở Manhattan. Tại đây, tỉ phú Warren Buffet sẽ đồng ý thảo luận bất cứ điều gì, ngoại trừ câu hỏi về các khoản đầu tư tiếp theo của mình. Buổi đấu giá năm nay đã thu hút 18 hồ sơ dự thầu từ 5 nhà thầu. Theo Reuters, mức giá trúng thầu cao nhất có thể đủ để mua 15 cổ phiếu loại A hoặc 23.137 cổ phiếu loại B của Omaha, Berkshire có trụ sở tại Nebraska, với hơn 90 doanh nghiệp, bao gồm công ty bảo hiểm ô tô Geico và BNSF. Một trong số những người từng chiến thắng trong buổi đấu giá trước đó là David Einhorn, quản lý của tập đoàn Greenlight Capital vào năm 2003. Ngoài ra, Ted Weschler, người hiện giờ là thành viên ban quản lý của Berkshire Hathaway cũng đã chiến thắng liên tiếp hai năm 2010 và 2011.

Tỷ phú Warren Buffet Ảnh: David A. Grogan | CNBC

Theo Reuters, với số tiền thu được từ các hoạt động từ thiện, ngân sách của Quỹ Glide sẽ dành cho việc cung cấp khoảng 2.000 bữa ăn miễn phí mỗi ngày, xây dựng các căn nhà tạm dành cho người vô gia cư cũng như tổ chức chiến dịch xét nghiệm HIV, viêm gan B miễn phí. Đồng thời, tổ chức cũng cung cấp các chương trình đào tạo nghề nghiệp cũng như giữ trẻ ban ngày và sau giờ học nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.

Trên thực tế, sự bùng nổ của công nghệ đã tạo ra hàng tỉ đô la tài sản cá nhân tại San Francisco và khu vực liền kề Thung lũng Silicon, tuy nhiên lại đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao, tạo ra cuộc khủng hoảng nhà ở. Hiện, chính quyền thành phố cho biết có tới khoảng 8.000 người vô gia cư không có chỗ trú cố định. Đây chính là lý do mà hoạt động từ thiện của Glide trở nên vô cùng có ý nghĩa. Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Karen Hanrahan cũng cho biết: “Vấn đề cốt lõi không phải là số lượng người vô gia cư, mà chính là việc thay đổi chất lượng cuộc sống của những người thuộc tầng lớp đó. Nhiều người vẫn có việc làm và nhà ở, tuy nhiên tất cả đều ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” và có thể mất việc làm cũng như nơi ở bất cứ lúc nào. Nền kinh tế phát triển không đồng nghĩa với việc sẽ nâng mức sống của nhiều người lên hơn. Thực tế là, số người rơi vào tình trạng đói nghèo và không đủ khả năng trang trải tiền mua nhà, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đang vượt xa số hộ gia đình có mức sống cao hơn nhờ phát triển kinh tế”.

Hiện, “đấu giá bữa trưa” không phải hoạt động từ thiện duy nhất được thực hiện bởi Warren Buffet. Tỷ phú 88 tuổi với giá trị thương mại là 83 tỉ USD theo Tạp chí Forbes cũng là người đồng sáng lập của The Giving Pledge, một quỹ từ thiện chung của ông và gia đình tỉ phú Bill Gates. Trong đó hoạt động nổi bật nhất là “Cam kết Cho đi”, theo đó các tỉ phú trên thế giới sẽ đồng ý quyên tặng một nửa giá trị tài sản ròng của họ để trợ giúp cho các hoạt động xã hội. 

 THỤC LINH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top