Quảng Nam: Hai tàu cá bị đánh chìm khi đang neo đậu tránh bão

VHO- Mưa to kèm gió mạnh đã quật chìm hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam khi đang neo đậu ở âu thuyền tránh bão

Tàu-cá-chìm

Mưa to gió lớn quật chìm tàu cá của ngư dân Quảng Nam khi đang neo đậu tránh bão- Ảnh: CTV

UBND xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, khi đang neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều ( xã Duy Nghĩa) để tránh bão, 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị mưa to, gió lớn quật chìm. Hiện lực lượng cứu hộ đang ra sức trục vớt 2 tàu cá bị chìm

Trước đó, 2 tàu cá gồm: QNa 95879 TS do ông Nguyễn Văn Tiến làm thuyền trưởng và tàu QNa 94439 TS do ông Nguyễn Văn Tâm làm thuyền trưởng ( cùng trú  xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) neo đậu ở âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa) để tránh bão số 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với phía Bắc hoàn lưu bão số 9, tối 25.11, một trận mưa to kèm theo gió mạnh đã quật chìm 2 tàu cá trên.

Đến 17 giờ ngày 26.11, cơ quan chức năng đã trục vớt thành công tàu QNa 95879 TS, tuy nhiên toàn bộ hệ thống điện, máy chính và máy phát điện của con tàu này đều bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Riêng tàu QNa 94439 TS, công suất 400CV, hiện vẫn chưa thể trục vớt do thủy triều dâng cao. Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ sẽ trục vớt tàu QNa 94439 trong ngày 27.11.

Được biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với phía Bắc hoàn lưu bão số 9, từ ngày 23 đến 27.11, các địa phương ở tỉnh Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc