Góc nhìn mới với Nghêu Sò Ốc Hến

VHO- Nhiều người nói đạo diễn trẻ Lâm Tùng đã rất liều khi nhận dàn dựng, làm mới vở dân gian Nghêu Sò Ốc Hến bởi tác phẩm này đã được dàn dựng thành công trên các sân khấu tuồng, chèo, cải lương, kịch... Ngay trên sân khấu Nhà hát Kịch VN cũng đã có hai đạo diễn tên tuổi là NSND Nguyễn Đình Nghi, NSƯT Đặng Tú Mai dàn dựng.

Tuy nhiên với góc nhìn hiện đại và lối dàn dựng đầy sáng tạo, Lâm Tùng đã thực sự chinh phục được khán giả, kể cả những khán giả khó tính cũng bị cuốn theo những trận cười ngả nghiêng về một cốt truyện tưởng như đã quá quen thuộc mà vẫn thấy lạ.

Chủ đề của vở diễn vẫn bám sát phê phán thói hư tật xấu của tầng lớp thống trị nhưng cũng là tấm gương phản chiếu xã hội hôm nay. Nghêu Sò Ốc Hến phiên bản mới thành công trước hết là ở công tác biên tập và tư duy dàn dựng của đạo diễn. Đạo diễn Lâm Tùng đã mất nhiều thời gian để biên tập và chỉnh sửa tới 80% toàn bộ ngôn ngữ cũng như tình tiết của kịch bản trước đây. Vẫn là diễn biến, cốt truyện dân gian nhưng khi chuyển qua ngôn ngữ kịch nói, tác phẩm thêm thắt nhiều đoạn đối thoại, độc thoại gây cười. Dù là tích truyện dân gian, thông điệp trong Nghêu Sò Ốc Hến phù hợp với xã hội hiện đại.

Góc nhìn mới với Nghêu Sò Ốc Hến - Anh 1

Điều thú vị là sự gia công sáng tạo của ê kíp sáng tạo từ trang trí cho tới âm nhạc. Họa sĩ, NSƯT Doãn Bằng đã rất khéo léo khi xử lý ba tàu lá chuối để tạo nên một không gian sáng tạo ước lệ và rất phù hợp với bối cảnh và các tình tiết của tác phẩm. Trên sân khấu là những gam màu sắc rất đẹp, rất dân gian và không kềnh càng bởi bục bệ, hỗ trợ rất nhiều cho xử lý diễn xuất của diễn viên. Nhưng thú vị hơn cả đó là sự tung tẩy diễn xuất của dàn nghệ sĩ, trong đó có rất nhiều diễn viên trẻ mới vào nghề.

Với Nghêu Sò Ốc Hến, các nghệ sĩ Nhà hát Kịch VN đã mang tới những tiếng cười vừa thâm thuý, vừa “trẻ hóa” tươi mới. Điều này không phải tác phẩm nào khi dựng lại những vở cũ cũng có thể làm được.

NGUYÊN NGỌC

Ý kiến bạn đọc