Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Tàu cá Quảng Nam lại bị “tàu lạ” đâm va ở vùng biển Hoàng Sa

Thứ Ba 16/10/2018 | 16:38 GMT+7

VHO-Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam đã bị  “tàu lạ” đâm va, có nguy cơ bị chìm khi đang hoạt động đánh bắt ở khu vực thuộc vùng biển Hoàng Sa. May mắn 13 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được ứng cứu kịp thời và hiện đang trên đường trở về đất liền.

Ngày 16.10, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam xác nhận sự việc một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị “tàu lạ” đâm va khi đang hoạt động đánh bắt ở khu vực vùng biển Hoàng Sa. Tàu gặp nạn mang số hiệu QNa 90398 do ông Huỳnh Tèo (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 1.10 tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa. Khi gặp nạn, trên tàu có 13 ngư dân. 
Ông Tấn cũng cho biết thêm đến chiều ngày 15.10, các ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã được tàu cá QNa 91144 cùng tổ hoạt động, tiếp cận hỗ trợ và đưa lên tàu an toàn. Hiện đang trên đường di chuyển về đất liền. 
Được biết, khoảng 13 giờ ngày 15.10, khi đang đánh bắt hải sản ở khu vực đảo Đá Bắc, thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu cá QNa 90398 bị tàu lạ đâm va, gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Huỳnh Tèo đã phát tín hiệu cầu cứu. 
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn nhận được tín hiệu đề nghị ứng cứu của thuyền trưởng tàu cá QNa 90398 đã yêu cầu các lực lượng chức năng của Quảng Nam, Bộ đội biên phòng chỉ đạo, phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn. Đồng thời , huy động các tàu cá cùng tổ đội, tàu cá hoạt đồng gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ. 
Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị sự cố và thông báo cho các phương tiện hàng hải đang đánh bắt gần khu vực tàu cá gặp nạn có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.
Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, địa phương và gia đình chủ tàu đã huy động được tàu cá QNa 91144 do ông Huỳnh Văn Tạo (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, cách tàu bị nạn khoảng 50 hải lý tiếp cận hỗ trợ và và đưa toàn bộ thuyền viên trên tàu QNa 90398 lên tàu an toàn.
Ngày 15.10, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về vụ việc này đến Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng và các cơ quan liên quan. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ tung tích tàu lạ đã đâm va vào tàu cá QNa 90398. 

Được biết, thời gian qua, nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi liên tục phản ánh việc bị “tàu lạ” đâm va, tấn công, cướp phá tài sản khi có hoạt động đánh bắt trên vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa.
Mới đây, ngày 22.3, ngư dân Nguyễn Tấn Sơn, chủ tàu cá QNa 90822 ( trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã trình báo với các cơ quan chức năng về việc bị một “tàu lạ” tấn công, cắt phá các ngư lưới cụ khi đang đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa. Anh Sơn cho biết, vào ngày 18.3, khi đang thả lưới hành nghề tại vùng biển có tọa độ 16000N-111000E (cách Bắc Tây Bắc đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 16 hải lý) thì bất ngờ một tàu sắt lớn màu xám trắng (không rõ số hiệu) rọi đèn, thả ca nô chở theo 8 người áp sát, nhảy lên tàu . Nhóm người này cầm theo 1 khẩu súng dài, 5 dùi cui điện, khống chế 5 ngư dân trên tàu của anh Sơn. Sau khi nhóm người đầu tiên này bỏ đi; 15 phút sau chiếc ca nô trên lại chở theo một nhóm khác tiếp tục lên tàu, khống chế ngư dân, bẻ gãy cột ăng ten bộ đàm, đập, phá một số tài sản vứt xuống biển. Sau đó, họ xuống ca nô, chỉ tay về hướng bờ Việt Nam rồi bỏ đi. 

Ngư dân Nguyễn Tấn Sơn  chủ tàu QNa 90822 cầm tấm lưới bị tàu lạ cắt phá

Ngư dân Nguyễn Tấn Sơn, chủ tàu QNa 90822, cầm tấm lưới bị  nhóm người trên tàu lạ cắt phá vào tháng 3.2018

Tương tự, ngày 22.3.2018, hai tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS của ngư dân xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị tàu sơn trắng số hiệu 46016 và 45103 tấn công, đâm va khi đang tránh gió tại đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. 
Trước đó, vào ngày 6.3.2016, tàu cá QNa91939 do ông Võ Quang Thái (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân đang hành nghề lưới vây tại vùng biển Hoàng Sa thì tàu Hải cảnh Trung Quốc xuất hiện khống chế,  phá hoại ngư lưới cụ, hệ thống thông tin liên lạc, lấy lương thực, thực phẩm, thu toàn bộ hải sản của ngư dân Quảng Nam. Sau đó ép buộc các ngư dân Quảng Nam ký vào biên bản là đã xâm phạm vùng biển của Trung Quốc nhưng các ngư dân không đồng ý và cho rằng đây là vùng ngư trường truyền thống mà ngư dân Quảng Nam vẫn thường xuyên hành nghề lâu nay. Sau đó ông Võ Quang Thái đã trình báo với các ngành chức năng về sự việc này. Được biết, vùng biển mà tàu cá QNa 91939 đang hoạt động đánh bắt khi xảy ra vụ việc là tại tọa độ  16,55 độ Vĩ Bắc - 111,50 độ Kinh Đông thuộc vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. 

Khánh Chi

 

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top