600 nhà nhập khẩu đến Hà Nội tìm hàng thủ công mỹ nghệ

VHO- Từ ngày 17 – 20.10, tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội với 650 gian hàng của 236 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và 15 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Peru, Nepal…

Hội chợ dự kiến đón 12.000 khách tham quan, trong đó có trên 600 nhà nhập khẩu đến từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Nga, Đài Loan (Trung Quốc)… đến tham quan và giao dịch tại hội chợ, trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua lớn (trên 100 triệu USD/năm). Năm nay, lần đầu tiên hội chợ thực hiện chương trình hỗ trợ kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp với các nhà nhập khẩu nước ngoài nhằm giúp thảo luận, đàm phán trước về nhu cầu của mỗi bên (Online Business), sau đó đàm phán, giao dịch tại hội chợ nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, đàm phán. Cũng trong dịp này, trên 100 sản phẩm thiết kế mới do các chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện đoạt giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2018 cũng sẽ được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ.

Hội chợ lần này là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh xuất khẩu.

H.A

Ý kiến bạn đọc