Bắt nghi phạm giết người vì bị cấm yêu

VH- Trong lúc uống rượu một mình, nhớ lại chuyện bị bà Hoa ngăn cản đến nhà tán tỉnh, yêu đương với con gái cách đây 2 năm, một nam thanh niên ở Quảng Nam đã ra tay sát hại nạn nhân trong đêm .

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, trú thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam ) để điều tra về hành vi “Giết người”. Đây là nghi phạm sát hại bà Huỳnh Thị H. (SN 1964; ngụ cùng thôn) vào tối 1.10 vừa qua.

Bắt nghi phạm giết người vì bị cấm yêu - Anh 1

Đối tượng Nguyễn Trọng Nhân

Trước đó, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 1.10, khi đang xem ti vi trong nhà thì bà L. ( trú xã Tam An) nghe tiếng bà H. (hàng xóm) chạy qua nhà la hét kêu cứu. Sau đó, không nghe thấy gì nữa nên bà L. tiếp tục nằm tại giường xem ti vi. Một lát sau nghe tiếng chó sủa bên ngoài không dứt, bà L. mở cửa ra xem thử thì phát hiện bà H. nằm gục ngay tại hiên nhà mình. Lúc này, bà L. gọi điện báo cho cơ quan chức năng và trưởng thôn. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện bà H. đã tử vong.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp cận hiện trường vụ án, phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an huyện Phú Ninh tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ truy xét đối tượng gây án. Sau hơn 1 ngày tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định Nhân chính là nghi phạm sát hại bà H. và tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ.

Bắt nghi phạm giết người vì bị cấm yêu - Anh 2

Ngôi nhà nơi bà H. chạy đến cầu cứu và tử vong. Ảnh Công an cung cấp

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Nhân khai nhận, chiều 1.10, Nhân mua rượu về nhà và nhậu một mình. Đến 20 giờ cùng ngày, Nhân mang theo một con dao dài 30cm và đèn pin rời khỏi nhà, đi bộ về hướng suối ông Tời cách nhà hơn 1km

Khi đi bộ trên đường làng, nhớ lại chuyện cách đây 2 năm, Nhân thường qua tán tỉnh con gái bà H. nhưng bị bà H. cấm đoán, la mắng. Lúc này, Nhân nảy ý định giết bà H. cho thỏa cơn tức. Khoảng 21h30, Nhân xông thẳng vào nhà bà H., phát hiện bà H.đang nằm trên giường, đối tượng này đã xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát. Sau khi gây án, Nhân vứt dao xuống suối, về nhà tắm rửa và đi ngủ.

Cơ quan chức năng xác định bà H. tử vong với 2 nhát dao trước ngực, trong đó 1 nhát trúng tim. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

          Khánh Chi

 

 

Ý kiến bạn đọc