Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Lại tiếp tục xảy ra động đất gần thủy điện Sông Tranh 2

Thứ Tư 26/09/2018 | 21:01 GMT+7

VH- Một trận động đất có độ lớn 3,1 Richter vừa xảy ra rạng sáng ngày 26.9 tại huyện Bắc Trà My-nơi có thủy điện Sông Tranh 2, nâng số trận động đất ở khu vực này lên 74 trận tính từ đầu năm 2017 đến nay.

Bản đồ chấn tâm trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My rạng sáng 26.9- Ảnh Viện Vật lý địa cầu

Ngày 26.9, UBND huyện Bắc Trà My cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một trận động đất vào khoảng 0 giờ 8 phút ngày 26.9. Do xảy ra thời điểm rạng sáng nên có người cảm nhận được rung chấn nhẹ, có người không. Địa phương đã tiến hành kiểm tra và đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại ngay sau khi xảy ra động đất. 
Theo thông báo phát đi từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu thì biết trận động đất vừa xảy ra tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam độ lớn 3,1 Richter.
Cụ thể, trận động đất trên xảy ra lúc 0 giờ 8 phút 13 giây tại vị trí có tọa độ 15.238 vĩ độ Bắc, 108.130 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần hiện vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Được biết, qua ghi nhận từ mạng trạm địa chấn ở khu vực huyện Bắc Trà My thì đây là trận động đất thứ 74 có cường độ từ 2,5 - 3,9 Richter xảy ra tại Quảng Nam trong năm 2017 đến nửa đầu năm 2018. 
Trong đó, từ đầu tháng 7.2018 đến nay đã có 10 trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My với cường độ từ 2,6 - 3,7 độ Richter. 

 Thủy điện Sông Tranh 2 tại huyện Bắc Trà My, nơi thường xuất hiện động đất cường độ nhỏ Quảng Nam

Trước đó, hồi đầu tháng 8.2018, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có cuộc họp khẩn với các ngành chức năng liên quan về vấn đề an toàn hồ chứa đập thủy điện và vùng hạ du trước mùa mưa bão năm 2018. 
Tại cuộc họp này, Viện Vật lý địa cầu cho biết qua theo dõi của Viện Vật lý địa cầu thì từ tháng 1.2017 đến đầu tháng 8.2018 đã xảy ra 69 trận động đất có cường độ  từ 2,5 – 3,9 richter tại Quảng Nam. Trong đó có 63 trận xảy ra ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, nơi có thủy điện Sông Tranh 2 đang hoạt động và 6 trận xảy ra ở huyện Phước Sơn, gần khu vực thủy điện Đăk Mi 3 và Đăk Mi 4.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, thì đây là những trận động đất kích thích với cường độ nhỏ, nguyên nhân do các hồ thủy điện tích nước gây nên. Tuy không gây thiệt hại, nhưng để đảm bảo an toàn thì cần lắp đặt thêm trạm quan trắc để đưa ra đánh giá cảnh báo chính xác hơn. 
Được biết, ở các công trình thủy điện lớn cũng có hiện tượng động đất kích thích, sau một thời gian nhất định sẽ hết. 
 Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan phối hợp, chủ động theo dõi, cập nhật thông tin, kịp thời ứng phó với các hiện tượng động đất liên quan đến các thủy điện trên địa bàn tỉnh.
Trong đó yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh tiếp tục phối hợp với Viện Vật lý địa cầu duy trì mạng trạm quan trắc động đất nhằm thường xuyên theo dõi các hiện tượng động đất trong quá trình vận hành hồ thủy điện Sông Tranh 2, đồng thời cập nhật liên tục các thông tin động đất để kịp thời xử lý, ứng phó với các hiện tượng động đất bất ngờ có thể xảy ra nhằm đảm bảo phục vụ vận hành an toàn công trình thủy điện Sông Tranh 2.

 Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra thực địa tại thủy điện Sông Tranh 2 vào ngày 20.8
     

Ngoài ra UBND tỉnh cũng đề nghị Viện Vật lý địa cầu thực hiện đề tài nghiên cứu cấp tỉnh về mối quan hệ giữa động đất và việc tích nước, an toàn công trình của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhằm đánh giá thực trạng hiện nay về các công trình thủy điện, điều kiện địa chất, địa hình, hiện tượng động đất xảy ra trên địa bàn. Đồng thời đăng ký đề tài cấp Bộ về nghiên cứu dự báo và đề xuất các giải pháp về phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai động đất cho các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Được biết, ngày 20.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra thực địa tại thủy điện Sông Tranh 2 và có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện trên địa bàn trước mùa mưa lũ sắp đến. Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đề nghị Công ty thủy điện Sông Tranh 2 nên nghiên cứu, chuyển dần từ vận hành theo quy trình sang vận hành hồ chứa theo thời gian thực tiễn. Đây là cách đang được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng thành công.
  

 Khánh Chi
 

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top