Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

TP.HCM nhất toàn đoàn giải VĐ các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần 10

Thứ Hai 22/04/2019 | 17:16 GMT+7

VHO- Sau 5 ngày trành quyết liệt và sôi nổi, giải vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần 10 – 2019 đã khép lại vào chiều 22.4 tại Gia Lai, qua đó đoàn Vovinam TP.HCM bảo vệ thành công ngôi đầu toàn đoàn khi giành được 14 HCV.

Tham dự tại giải lần 10 năm nay có gần 400 VĐV đến từ 29 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước đã tranh tài ở 48 bộ huy chương gồm 26 hạng cân đối kháng (14 hạng cân nam, 12 hạng cân nữ), 22 nội dung quyền.

TP.HCM bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn

Là địa phương có phong trào Vovinam hàng đầu cả nước, TP.HCM đã thể hiện thế mạnh ở giải đấu năm nay khi vươn lên dẫn đầu toàn đoàn, với lực lượng gồm rất nhiều VĐV trẻ nằm trong kế hoạch xây dựng lớp kế thừa những đàn anh thành danh như: Nguyễn Văn Cường, Bích Phượng, Huỳnh Khắc Nguyên, Mai Thị Kim Thuỳ, Duy Khánh, Trần Ngọc Nam,… Dẫu vậy, các gương mặt mới này đã có những màn ra mắt xuất sắc, đặc biệt ở những nội dung quyền, khi giành đến 13 HCV ở các nội dung quyền và 1 HCV của hạng cân đối kháng 64 kg nam. 

Các võ sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu thi đấu nội dung quyền Tự vệ nữ

Trong khi đó, chủ nhà Gia Lai xuất sắc có HCV tại giải năm nay khi Hoàng Ngọc Trọng Nguyên vượt qua Nguyễn Nhất Sinh của Bà Rịa – Vũng Tàu trong trận chung kết đối kháng hạng cân 48 kg nam. Họ khép lại giải với 1 HCV và 7 HCĐ và xếp hạng 16/29 toàn đoàn.
Thể hiện thế mạnh của mình là cái nôi phát triển phong trào Vovinam, TP.HCM bảo vệ thành công ngôi đầu toàn đoàn với 14 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. Cần Thơ với thế mạnh nội dung quyền qua đó xếp thứ nhì với 6 HCV, 4 HCB. Đồng Nai tạo nên bất ngờ lớn ở giải năm nay khi cán vượt qua nhiều đơn vị mạnh để xếp hạng ba chung cuộc với thế mạnh ở những hạng cân đối kháng với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ.

Các võ sĩ tranh tài hạng cân 92 kg nam đối kháng

Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Vovinam Việt Nam Nguyễn Bình Định cho biết: “Ở giải đấu năm nay, lực lượng tham dự của các đơn vị có nhiều sự thay đổi so với những năm trước. Sau Đại hội thể thao toàn quốc 2018, nhiều địa phương đã có những kế hoạch thay máu lực lượng để phù hợp với chính sách và kế hoạch đầu tư của đơn vị mình. Theo đó, giải đấu có nhiều gương mặt mới được đăng ký tranh tài. Hầu hết, họ còn có tuổi đời khá trẻ được đôn lên để thi đấu nhằm có điều kiện cọ xát học hỏi kinh nghiệm. Do đó, sự khát khao được thể hiện mình cùng với sức trẻ sẽ là động lực để họ thi đấu nhiều đột phá”.

LÊ GIANG

Print

PHÒNG CHỐNG COVID

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top