TP.HCM đoạt 4 HCV giải VĐ cờ vua đồng đội toàn quốc

VH- Sau hơn 10 ngày tranh tài ở3 nội dung cờtiêu chuẩn, nhanh, chớp nhoáng, giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc 2018 vừa khép lại tại Bắc Giang. Với lực lượng đồng đều, các kỳ thủ TP.HCM đãgiành 4/9 HCV ở 3 nội dung thi đấu. Kế đến là Bắc Giang và Hà Nội (đều giành 2 HCV) và Cần Thơ (1 HCV).

Theo điều lệ, BTC tính tổng hạng của 4 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất ở mỗi đội để xếp hạng đồng đội. Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, dù đội hình có nhiều kỳ thủ trẻ nhưng TP.HCM vẫn giành ngôi vô địch giải nam, Quân đội hạng nhì. Cần Thơ tuy có Nguyễn Ngọc Trường Sơn hạng nhất cá nhân nhưng vẫn phải về đích thứ ba cùng với Hà Nội. Nội dung cờ nhanh, nam TP.HCM về nhất một cách thuyết phục với vị trí hạng nhất cá nhân của Nguyễn Anh Khôi và tổng hạng 15, Quân đội hạng nhì, Lâm Đồng và Hà Nội hạng ba. Hạng nhất giải nữ vẫn thuộc về Bắc Giang, kế đến là Quảng Ninh, TP.HCM và Bình Dương hạng ba. Ở nội dung cờ chớp nhoáng, nam TP.HCM tiếp tục chứng tỏ sức mạnh với ngôi vô địch, Kiên Giang hạng nhì, Hà Nội và Cần Thơ hạng ba. Ở giải nữ, Hà Nội hạng nhất, Cần Thơ hạng nhì, Quảng Ninh và TP.HCM hạng ba.

T.TÂM

 

Ý kiến bạn đọc