Kiên Giang sôi nổi các điểm cổ vũ đội tuyển từ đất liền ra đảo

VHO- Từ rất sóm, tại TP. Rạch Giá đã có đoàn xe chạy trên tuyến đường 3/2 để cổ vũ cho trận đấu. Không khí cổ vũ cho trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang diễn ra sôi nổi từ đất liền đến hải đảo.

Kiên Giang sôi nổi các điểm cổ vũ đội tuyển từ đất liền ra đảo - Anh 1

 Xe diễu hành trên đường 3/2 TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang vào sáng 15.12

Tại Quảng trường Trần Quang Khải, để tiếp lửa cho trận đấu lượt về, VNPT Kiên Giang đã trang bị một màn hình khổng lồ 800 inch, ngoài ra còn có chương trình quay thưởng nhận quà.  

Kiên Giang sôi nổi các điểm cổ vũ đội tuyển từ đất liền ra đảo - Anh 2

 Quảng trường Trần Quang Khải được tranh bị màn hình lớn lớn phục vụ khán giả

Ông Võ Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Phú Quốc cho biết; Không khí ở Phú Quốc cũng rất sôi nổi, tối nay tại Nhà Văn hóa huyện Phú Quốc sẽ trang bị một màn hình lớn để phục vụ người dân trên đảo đến xem cổ vụ. Ngoài ra, trước trần đấu và giữa hiệp giải lao có chương trình ca nhạc phục vụ khán giả.

Kiên Giang sôi nổi các điểm cổ vũ đội tuyển từ đất liền ra đảo - Anh 3

 Bạn Lê Thị Tuyết Ngân, sinh sống ở xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải cắt cờ dán tặng miển phí khán giả

Công an huyện Phú Quốc cũng đã lên kế hoạch sau khi trận đấu bắt đầu 20 phút tất cả lực lượng ra lập chốt để hướng dẫn người dân đi cổ vụ có trật tự không để ùn tắc giao thông.

Kiên Giang sôi nổi các điểm cổ vũ đội tuyển từ đất liền ra đảo - Anh 4

 Poster chương trình cổ động trận đầu tại Nhà n hóa huyện Phú Quốc

Bạn Lê Thị Tuyết Ngân, sinh sống ở xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải cho biết; để cổ vũ cho đội tuyển, 2 ngày hôm nay em đã in 5000 cờ dán để phát miễn phí cho  người dân trên đảo cổ vũ cho trấn đấu.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc