Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này từ 2.4

VHO- Với nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, Indonesia sẽ cấm toàn bộ du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này, theo thông tin từ Straits Times.

Indonesia sẽ cấm du khách nước ngoài đến hay quá cảnh tại nước này từ 2.4 - Anh 1

"Tổng thống Joko Widodo nhận thấy rằng các biện pháp phòng chống dịch cần được triển khai quyết liệt hơn. Chính phủ đã quyết định tất cả người nước ngoài tới hay quá cảnh tại Indonesia sẽ tạm thời bị cấm. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ 2.4 tới khi dịch bệnh hoàn toàn chấm dứt", Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi thông báo.

Những người có thị thực làm việc hoặc các nhà ngoại giao sẽ không thuộc đối tượng của lệnh cấm này, tuy nhiên, họ vẫn phải tuân thủ các quy định về y tế tại Indonesia, Bộ trưởng cho biết thêm.

Phát biểu trong 1 cuộc phỏng vẫn, Tổng thống Joko cho biết Indonesia đang tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế sự di chuyển của công dân trong nước, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ tập trung giảm thiểu nguy cơ lây nhiễmCovid-19 từ nước ngoài. 

Trước đó, chính phủ Indonesia đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Tại Indonesia, thủ đô Jakarta hiện là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 khi chiếm khoảng một nửa trong số 1.677 ca dương tính với Covid-19 tại nước này, tính đến chiều 1.4. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Indonesia đã lên tới 157 - con số cao nhất ở khu vực Đông Nam Á. 

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc