Đề nghị xử lý người đăng clip kỳ thị Đà Nẵng

VHO- Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã gửi văn bản đề nghị Sở TT&TT Hà Nội xử lý tài khoản đăng video kỳ thị người dân Đà Nẵng.

Đề nghị xử lý người đăng clip kỳ thị Đà Nẵng - Anh 1

Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Thuỷ (Người dẫn đường) cúi đầu xin lỗi người dân Đà Nẵng và đã xóa clip

Theo đó, tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Thuỷ (Người dẫn đường) đã đăng tải video Tik Tok nội dung "có dấu hiệu kỳ thị người dân Đà Nẵng". Qua xác minh, chủ tài khoản là Tổng giám đốc một công ty mỹ phẩm có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. 

Clip được đưa lên trong bối cảnh toàn thành phố Đà Nẵng đang gồng mình chống Covid-19, hành động này đã gây bức xúc trong dư luận và khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Tài khoản banvanhao22128080 cho rằng cơ quan chức năng rất cần thiết phải xử phạt hành vi trên; chung quan điểm đó, nhiều người cũng cho rằng phải xử lý “mạnh tay”, “phạt nặng cho chừa”, đối với hành vi vô ý thức và không có văn hóa của Facebook Nguyễn Ngọc Thuỷ.

Song song với đó, cộng đồng mạng cũng gửi những lời chia sẻ sâu sắc đến người dân và thành phố Đà Nẵng, chúc Đà Nẵng mạnh mẽ, vững vàng trong giai đoạn khó khăn này. “Mình đã từng đến Đà Nẵng nhiều lần, ấn tượng nhất nơi đây vẫn là con người, ai cũng thân thiện cởi mở, ấn tượng khác hẳn những khu du lịch mình đã từng đi. Dịch bệnh không ai mong gặp phải, hãy cùng chung tay giúp sức đẩy lùi chứ đừng kỳ thị bất cứ ai, họ cũng lo lắng mệt mỏi lắm rồi. Cố lên Đà Nẵng! cố lên Việt Nam!” – tài khoản Mai thể hiện...

Theo các căn cứ trên, Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng dẫn hai điều khoản quy định về việc sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Luật An ninh mạng, văn bản kết luận nội dung video "có dấu hiệu vi phạm" quy định của pháp luật.  “Sở TT&TT TP Đà Nẵng kính đề nghị Sở TT&TT TP Hà Nội được biết và xử lý theo quy định. Đồng thời, gửi kết quả xử lý để Sở TT&TT TP Đà Nẵng biết”, văn bản nêu. 

Hiện, facebook “Nguyễn Ngọc Thúy” đã gỡ bỏ clip nói trên.

NG. HÀ

Ý kiến bạn đọc