Hải Phòng: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin

VHO- Tổng tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin (3514,56 gam) và 4996,27 gam ma túy đá cùng 3,77 gram ma túy tổng hợp (MDMA) và các tang vật khác liên quan.

Hải Phòng: Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 10 bánh heroin - Anh 1

Đối tượng Lâm Bích Liên cùng tang vật

Ngày 27.2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác và ra nước ngoài tiêu thụ.

Các đối tượng trong đường dây có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an.

Qua điều tra, xác minh bước đầu, Phòng PC04 xác định đối tượng Lâm Bích Liên (sinh năm 1973, đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: ssố 38/78 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây trên.

Lâm Bích Liên có nhiều mối quan hệ phức tạp, bất minh về kinh tế và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động phạm tội. Đối tượng có chồng là người Trung Quốc định cư tại Australia nên thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam-Trung Quốc-Australia và các khu vực phức tạp về ma túy.

Các đối tượng trong đường dây thường lợi dụng mạng xã hội, sim "rác" dùng một lần và có ám tín hiệu riêng trong việc trao đổi thông tin mua bán ma túy. Từng đối tượng trong đường dây đều được phân công vai trò trong từng công đoạn cụ thể.

Để đảm bảo cho việc giao dịch, mua bán ma túy, các đối tượng thuê nhiều địa điểm khác nhau để cất giấu, trao đổi mua bán, vận chuyển ma túy.

Việc cất giấu ma túy được đối tượng ngụy trang rất tinh vi, ma túy thường được cất giấu vào thùng hàng hóa, hành lý và thường xuyên thay đổi cách thức, phương tiện, người giao nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện ngày 25.2.2020, các đối tượng sẽ tiến hành vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Trung Quốc về Hải Phòng và tập kết tại nhà của Lâm Bích Liên, sau đó sẽ vận chuyển đi các địa phương khác và nước ngoài tiêu thụ.

Nhận thấy thời cơ phá án đã thuận lợi, Phòng PC04 đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiến hành bắt giữ.

Vào lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực trước cửa nhà số 79 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Phòng PC04 phối hợp với Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Công an quận Ngô Quyền bắt quả tang Lâm Bích Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tổng tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin (3514,56 gam) và 4996,27 gam ma túy đá cùng 3,77 gram ma túy tổng hợp (MDMA) và các tang vật khác liên quan.

Hiện, Phòng PC04 đã tạm giữ Lâm Bích Liên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc