Những hiện vật dưới thời vua Gia Long được giới thiệu tại triển lãm

VHO-Nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của vua Gia Long (1820-2020), Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã tổ chức không gian trưng bày chuyên đề về vị Hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn.

Những hiện vật dưới thời vua Gia Long được giới thiệu tại triển lãm - Anh 1

Những hiện vật dưới thời vua Gia Long được giới thiệu tại triển lãm

 Triển lãm sẽ mở cửa đến hết tháng 8.2020. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đã giới thiệu đến công chúng nhiều hiện vật, tư liệu quý gắn với vua Gia Long và những hiện vật mang dấu ấn mà ông để lại trong cuộc thiết lập nền quân chủ. Triển lãm cũng dành một phần không gian giới thiệu về công cuộc xây dựng Kinh đô Huế mà Hoàng đế Gia Long là người đặt nền móng và khu lăng tẩm - nơi yên nghỉ của Hoàng đế và thành viên hoàng gia.

Hoàng đế Gia Long lên ngôi, sáng lập triều Nguyễn vào ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất (nhằm ngày 1.6.1802). Ông là người thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, đặt quốc hiệu Việt Nam, kiện toàn bộ máy từ trung ương đến địa phương, đặt nền móng việc phát triển kinh tế, luật pháp, văn hóa, xã hội... bằng nhiều chính sách và hoạt động cụ thể. Dưới triều đại của mình, ông tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc