Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí”

VHO- Đó là nhấn mạnh của ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi ra quân, tiễn đoàn công tác của tỉnh lên đường vào Đà Nẵng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 10.8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ ra quân lên đường chi viện TP.Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch. Đoàn công tác Thừa Thiên Huế gồm 20 bác sĩ và 20 điều dưỡng đã hăng hái lên đường, phần lớn là những người còn trẻ. Tại buổi lễ, nhiều người nhà của các thành viên trong đoàn công tác cũng đã có mặt đưa tiễn.

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 1

Ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác chi viện Đà Nẵng

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước trách nhiệm với cộng đồng, đoàn công tác của chúng ta phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đà Nẵng, cùng cả nước khống chế dịch Covid-19 lần này. Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí. Tôi cũng mong muốn rằng, gia đình các đồng chí sẽ là hậu phương vững chắc, giúp các đồng chí yên tâm trong quá trình công tác tại Đà Nẵng. Đây không phải là đợt chi viện duy nhất, mà còn có thể thêm đợt chi viện cho tỉnh Quảng Nam, chi viện cho Quảng Trị, tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương và cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã xung phong, tình nguyện tham gia đoàn công tác của tỉnh chi viện cho TP. Đà Nẵng. Với sự năng động, nhiệt tình của tuổi trẻ, hy vọng đội ngũ y, bác sĩ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhân dân, ngành y tế và tỉnh giao.

“Các đồng chí lên đường thực hiện nhiệm vụ hết sức cao cả, thiêng liêng, giúp cho tỉnh bạn từng bước khống chế dịch, để miền Trung nói chung và địa bàn Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng –Quảng Nam nói riêng luôn là điểm đến an toàn. Chúc các đồng chí sức khỏe và hẹn gặp lại”- ông Phan Ngọc Thọ nói.

Bác sĩ Phan Văn Quý, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn chi viện đến TP.Đà Nẵng đã gửi lời chúc sức khỏe và chào tạm biệt những người ở lại, đồng thời hứa sẽ cố gắng tương tác tốt với ngành y tế của TP.Đà Nẵng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân và chính quyền Thừa Thiên huế đã tin tưởng giao phó cho đoàn.

Một số hình ảnh PV Báo Văn hóa ghi lại tại lễ xuất quân chi viện Đà Nẵng chống dịch

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 2

Các bác sĩ trẻ nghe lời dặn dò, động viên của Chủ tịch UBND tỉnh trước khi vào Đà Nẵng

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 3

Bác sĩ Phan Văn Quý, Trưởng đoàn chi viện Đà Nẵng hứa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 4

Nhiều y, bác sĩ trẻ tại Huế đã xung phong, tự nguyện tham gia đoàn công tác hỗ trợ Đà Nẵng phòng chống dịch Covid-10

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 5

Nhiều người nhà cũng đến tiễn các thành viên trong đoàn đi Đà Nẵng

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 6

Chào tạm biệt những người ở lại

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 7

Chuyến xe chở các bác sĩ Thừa Thiên Huế xuất phát đi Đà Nẵng

Đoàn y tế của Huế lên đường vào chi viện Đà Nẵng: “Địa phương ở nhà sẵn sàng hỗ trợ gia đình các đồng chí” - Anh 8

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫy tay chào tạm biệt và chúc sức khỏe đoàn công tác

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc