Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép là bà con đi “lao động chui”

VHO - Đó là khẳng định của thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2020 được tổ chức chiều 3.8 tại Hà Nội. Theo đó, trong số hàng nghìn người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thời gian qua, chủ yếu là bà con Việt Nam sang các nước lao động chui, bị mất việc, về nước.

Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép là bà con đi “lao động chui” - Anh 1

Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tại cuộc họp báo

Liên quan đến việc người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: Cần phải phân biệt rõ hai nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thứ nhất, đó là những người Trung Quốc, thông qua các đường dây đưa người vượt biên, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nhóm đối tượng thứ hai, chiếm số lượng đông, đó chính là những Việt Nam đi lao động, làm việc “chui” ở nước ngoài, mà chủ yếu là ở Trung Quốc trở về nước.

Ông Xô cho biết, ngay sau khi có thông tin về ca lây nhiễm Covid – 19  trong cộng đồng  xuất hiện tại Đà Nẵng, Bộ Công an có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, xử lý triệt để việc người nhập cảnh trái phép thông qua đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới; xử lý nghiêm khắc những người tung tin thất thiệt gây hoang mang về dịch Covid-19…

Nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép là bà con đi “lao động chui” - ảnh 2

Nhiều "lao động chui" nhập cảnh trái phép về nước. Ảnh: Đồn Biên phòng Si ma cai

Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, đối với người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, từ đầu năm đến nay, chúng ta đã phát hiện tổng cộng  504 người. Từ tháng 6 đến nay phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép với 177 người, khởi tố 5 vụ.

Ông Xô cũng phân tích: Do tình hình thiên tai, dịch bệnh, tình hình kinh tế xã hội nhiều khu vực khó khăn nên một số người Trung Quốc tìm cách nhập cảnh vào Việt Nam để tìm việc. Ngoài một số nhỏ người sang Việt Nam đi du lịch thì số lượng tương đối khác là những người vào Việt Nam để “quá cảnh”, sang Campuchia đánh bạc. “Với số người này, Nhà nước phải có giải pháp. Thời gian qua, nhiều người dân, du học sinh Việt Nam ở các nước được máy bay đón về, phục vụ tương đối chu đáo; nhưng số lao động Việt ở Trung Quốc, Lào hay Campuchia lại chưa được đối xử tương ứng. Chúng ta phải tính toán cụ thể để bà con có thể trở về an toàn, không gây nguy hiểm cho cộng đồng”, Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc