Lắng đọng đêm nhạc tri ân kỷ niệm 130 sinh nhật Bác

VHO- Kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020), tối 19.5 tại sân khấu bờ Đông Cầu Rồng, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Người là tình yêu bao la, do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng biểu diễn.

Lắng đọng đêm nhạc tri ân kỷ niệm 130 sinh nhật Bác - Anh 1

Đêm nhạc diễn ra xuyên suốt 90 phút với 18 tiết mục đặc sắc đã thu hút đông đảo khán giả. Phần 1 của chương trình thể hiện lòng tri ân sâu sắc sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; tuyên truyền và động viên toàn Đảng toàn dân thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến với phần 2, bài hát Ghen cô Vy đã được các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương thể hiện vô cùng sôi động, vừa mang tính giải trí cao vừa mang tính tuyên truyền, thời sự trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với dịch bệnh nguy hiểm. Phần trình diễn lôi cuốn đông đảo và được khán giả vỗ tay bày tỏ sự yêu thích.

Mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc nhất có lẽ vẫn là ca khúc Niềm tin chiến thắng, bài hát được thể hiện bằng những hình ảnh xúc động trên màn hình led: Những thước phim về các y bác sĩ hết lòng, hết sức cứu chữa bệnh nhân; hiện trường khu vực cách ly trật tự với hàng rào ngăn cách, nhân viên y tế được trang bị kín kẽ đang tất bật làm việc; khoảnh khắc các chiến sĩ công an, các lực lượng khác phối hợp trong công tác phòng chống dịch … kết hợp với phần biểu diễn giàu tình cảm của các nghệ sĩ đã khiến cho cả sân khấu lặng ngắt trong cảm xúc, rồi rào lên tiếng vỗ tay không dứt…

Lắng đọng đêm nhạc tri ân kỷ niệm 130 sinh nhật Bác - Anh 2

 “Đây là chương trình đầu tiên của Nhà hát Trưng Vương và cũng là chương trình nghệ thuật đầu tiên của thành phố Đà Nẵng từ khi Chính phủ, lãnh đạo thành phố cho phép xã hội và người dân trở lại cuộc sống bình thường. Sau thời gian dài nghỉ lễ, tâm thế trở lại sân khấu của nghệ sĩ cũng như không khí nhân dân xem biểu diễn đều chung một niềm háo hức, phấn khởi và vui mừng. Hòa lẫn trong niềm vui mừng sinh nhật Bác, là niềm vui cuộc sống đã trở lại bình thường. Nhà hát Trưng Vương tự hào mang đến công chúng chương trình nghệ thuật chất và lượng, đây cũng là phương châm của Nhà hát trong hoạt động, thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình đối với sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng”, ông Trần Văn Hào - Giám đốc Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng chia sẻ.

P.V

Ý kiến bạn đọc