Đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha bán tên SVĐ gây Quỹ chống Covid-19

VHO- Ban lãnh đạo CLB Barcelona của Tây Ban Nha đang lên phương án chuẩn bị bán tên sân Camp Nou trong một năm, nhằm lấy tiền để ủng hộ cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại đất nước xứ “đấu bò”.

Truyền thông xứ Catalonia (Tây Ban Nha) những ngày qua đưa tin lãnh đạo CLB Barcelona muốn bán tên sân Camp Nou trong một năm, với mục đích quyên tiền cho cuộc chiến chống dịch Covid-19. “Chúng tôi rất vui mừng được thực hiện ý tưởng hiến một biểu tượng như tên sân vận động để đóng góp cho cuộc chiến chống đại dịch. Các khoản đầu tư sẽ được dùng để tài trợ những dự án nghiên cứu về dịch bệnh, các hoạt động để xóa sổ hoặc hạn chế tác động của nó”, Phó Chủ tịch của Barcelona - Jordi Cardoner cho biết.

Đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha bán tên SVĐ gây Quỹ chống Covid-19 - ảnh 1

Tên sân Camp Nou sẽ được Barcelona bán để lấy tiền gây Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Trang chủ Barcelona cũng xác nhận: “Trong vài tuần tới, Quỹ Barca thông qua bộ phận marketing của câu lạc bộ sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm một nhà tài trợ muốn có được quyền sở hữu tên sân Camp Nou trong 1 mùa giải. Số tiền thu được sẽ dành để nghiên cứu các dự án liên quan đến cuộc chiến chống lại Covid-19, cả ở cấp địa phương và quốc tế”.

Barcelona đã có một số sáng kiến trong cuộc chiến chống lại Covid-19, trong đó từ bỏ các cơ sở của đội bóng để hỗ trợ đội ngũ y tế và giúp nhập khẩu vật tư y tế thông qua các đối tác của Quỹ Barcelona. Được thành lập với mục đích từ thiện, Quỹ Barcelona điều hành các hoạt động tại Tây Ban Nha và 58 quốc gia trên thế giới, trong đó có việc tham gia vào chiến dịch phòng, chống Covid-19.

Camp Nou là sân vận động lớn nhất châu Âu với hơn 99.000 chỗ ngồi và cái tên Camp Nou không hề thay đổi, kể từ khi được đưa vào sử dụng hồi năm 1957. Từng có tin đồn rằng Barcelona định bán tên sân nhà với giá 270 triệu Bảng Anh vào năm 2017, nhưng điều này chưa xảy ra.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc