Thủ tướng New Zealand được đánh giá cao về ứng phó với dịch Covid-19

VHO- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern được đánh giá cao về thành công ứng phó với đại dịch Covid-19.

Tờ Bưu điện Washington đã khen ngợi nữ Thủ tướng Ardern về các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19, trong đó có việc ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc trong 1 tháng, bắt đầu từ ngày 25.3, đủ sớm để làm gián đoạn sự lây lan của dịch. New Zealand cũng đóng cửa biên giới hôm 20.3 và từ chối nhập cảnh đối với người không phải quốc tịch hay thường trú nhân. Số ca mắc đã nhanh chóng giảm kể từ ngày 4.4.

Thủ tướng New Zealand được đánh giá cao về ứng phó với dịch Covid-19 - Anh 1

Đường Riddiford bên ngoài Bệnh viện Wellington ở New Zealand khi quốc gia này thực hiện lệnh phong tỏa ngày 9/4. Ảnh: Shutterstock

Ngày 15.4, Thủ tướng Ardern trong một cuộc họp báo đã tuyên bố, bà và Nội các sẽ giảm 20% lương trong 6 tháng tiếp nhằm thu hẹp khoảng cách về lương trong mùa dịch Covid-19.

Đây không phải lần đầu tiên nữ Thủ tướng, Chủ tịch đảng Lao động New Zealand được khen ngợi về các nỗ lực của mình kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 10.2017. Bà đã đấu tranh chống chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chống phân biệt đối xử do giới tính, xử lý tốt vụ xả súng hồi đầu năm ngoái.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc