Hồi âm bài báo "Có hay không Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tuy Phước bán chuông cổ?":UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ

VHO- UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản số 2242/UBND-VX về việc yêu cầu xác minh thông tin phản ánh của báo chí “Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước tự ý bán chuông cổ cho đồng nát”.

Hồi âm bài báo 

 UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo làm rõ xử lý vụ Giám đốc Trung tâm Văn hoá bán chuông

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao cho Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí đã phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); đồng thời trả lời cho các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 25.4.

Trước đó Văn Hóa đăng bài “Có hay không Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Tuy Phước bán chuông cổ?” (ra số 3394 ngày 8.4), phản ánh những ngày qua dư luận đang xôn xao bàn tán về thông tin xung quanh việc Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (Trung tâm Văn hóa) huyện Tuy Phước (Bình Định) tự ý đem chuông cổ bán cho đồng nát. Ở góc độ nghiên cứu, TS Đinh Bá Hòa, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Bình Định, nguyên Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định cho biết: Qua phản ánh của báo chí, “đến nay tôi vẫn chưa khẳng định quả chuông đồng xuất xứ từ đâu và chưa xác định được đây có phải là chuông cổ hay không. Nhưng ông Võ Tuấn Khanh bán vật dụng có lập phiếu thu và thủ quỹ đã nhập số tiền vào quỹ cơ quan là đúng. Tuy nhiên, ông Khanh vẫn phải có trách nhiệm trong vụ việc này vì khi bán chưa tiến hành thành lập hội đồng tiêu hủy, thanh lý tài liệu không thuộc dạng cần lưu trữ, bảo quản và xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện”.

Theo ông Hòa, nếu bây giờ quả chuông đã bán mà ông Khanh vẫn tìm lại được thì nên xin ý kiến các cơ quan chức năng bàn giao cho Ban Trị sự Hội Phật giáo huyện Tuy Phước quản lý, hoặc trao trả lại cho địa phương.

 PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc