PC Khánh Hòa: Đóng góp 220 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

VHO - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn PC Khánh Hòa “CBCNV chung tay quyên góp, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19”, tính đến thời điểm chiều ngày 1.4, toàn Công ty đã vận động được tổng số tiền 220 triệu đồng.

PC Khánh Hòa: Đóng góp 220 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19 - ảnh 1

CBCNV PC Khánh Hòa chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh

Đây là số tiền được toàn thể CBCNV tham gia đóng góp với tinh thần “mỗi người một ngày lương” cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Số tiền thu được sẽ được chuyển khoản vào Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ cho công tác phòng chống đại dịch tại địa phương.

Với tình hình diễn biến dịch bệnh đang ngày càng phức tạp, số lượng người bị cách ly tập trung, cách ly tại nhà hay cần theo dõi từ vùng dịch trở về cùng những người liên quan sẽ còn tiếp tục gia tăng, để giúp địa phương có thêm nguồn lực nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19, với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi CBCNV PC Khánh Hòa đã nêu cao tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” tích cực đóng góp đẩy lùi dịch bệnh.

Chỉ hơn 3 ngày sau lời kêu gọi của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, hơn 1.000 CBCNV các điện lực, xí nghiệp, trung tâm, khối phòng ban Công ty bao gồm cả hợp đồng lao động mùa vụ đã nhanh chóng đóng góp mỗi người một ngày tiền lương. Tổng số tiền vận động được sẽ được tập trung tại Công đoàn cơ sở thành viên đơn vị và gấp rút nộp về Công đoàn Công ty để đơn vị kịp thời chuyển khoản cho Quỹ cứu trợ địa phương.

Là công nhân đa nghề tại khu vực miền núi, anh Trần Hùng Mạnh -Đội Quản lý vận hành lưới điện Khánh Vĩnh thuộc Điện lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh (PC Khánh Hòa) chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mấy ngày trước, cá nhân tôi và một số đồng nghiệp cơ quan đã nhắn tin đóng góp tiền ủng hộ để chung tay phòng chống dịch. Giờ biết Công ty vận động người lao động ủng hộ công tác này, chúng tôi đều hưởng ứng ngay. Với chút đóng góp nhỏ bé của mình, giống như bao người con Việt Nam khác, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ được sớm được kiểm soát và đẩy lùi”.

Theo khảo sát vào ngày 30.3 của các tổ chức quốc tế, 62% người Việt Nam cho rằng Chính phủ đã thực thi các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid 19 một cách phù hợp và hiệu quả. Và đồng hành với Chính phủ luôn có sự ủng hộ, chia sẻ của toàn xã hội, trong đó những người thợ điện với trách nhiệm cung ứng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân cũng cố gắng đóng góp cho cuộc chiến đấu chống dịch bệnh đang đi vào giai đoạn quyết định.

HỒNG TÚ

 

Ý kiến bạn đọc