Bệnh nhân Covid-19 thứ 33 xuất viện

VHO- Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 33, sau 18 ngày điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã được xuất viện. Đây là ca bệnh đi trên chuyến bay VN0054 từ London đến Nội Bài ngày 2.3 vừa qua, cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17.

Ngày 28.3, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức cho ra viện đối với ông T.G.D (58 tuổi, quốc tịch Anh). Du khách này được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 7.3, khi ông đang lưu trú tại Hội An (Quảng Nam). Đến ngày 10.3, du khách này được xác định nhiễm bệnh Covid-19 và được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều trị. Đây là ca bệnh thứ 33 tại Việt Nam, cũng là người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17.

Bệnh nhân Covid-19 thứ 33 xuất viện - Anh 1

GS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng bệnh nhân 33 trong buổi xuất viện. Ảnh: BVTƯ Huế

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân được điều trị hạ huyết áp và theo dõi các chỉ số sinh tồn hàng ngày. Trước khi xuất viện, bệnh nhân đã được xét nghiệm lại 2 lần và đều cho kết quả âm tính.

Hiện nay, Bệnh viên Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 3 bệnh nhân mắc Covid-19 (bệnh nhân 30, 31 và 49), tất cả đều là du khách người Anh. Trong đó, bệnh nhân thứ 49 (chồng của bệnh nhân 30) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất.

Ngoài ra, tại Khu cách ly của Bệnh viện này cũng đang điều trị cho 3 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 gồm: nữ bệnh nhân người Anh (64 tuổi) là đối tượng F1, với chẩn đoán di chứng tai biến mạch máu não cũ gây động kinh toàn thể, suy tim, cao huyết áp, xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn...; một bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật làm hậu môn nhân tại do u đại tràng đã được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (từ 12 đến 23.3); một bệnh nhân là người từ Lào về, có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính giả với SARS-CoV-2 và hai lần sau cho kết quả âm tính.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc