Hướng dẫn rửa tay và đẩy mạnh truyền thông phòng chống Covid-19

VHO- Ngày 27.3, Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã tổ chức truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai dự án “Ứng phó với dịch bệnh do virus Covid-19”. Chương trình đã thực hành hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng tránh Covid-19.

Theo đó, dự án “Ứng phó với dịch bệnh do virus Covid-19” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế hỗ trợ, thời gian thực hiện từ tháng 2 đến ngày 31.5.2020, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân ứng phó với dịch bệnh do Covid-19 gây ra, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe cộng đồng và thiệt hại về kinh tế cho người dân. 

Hướng dẫn rửa tay và đẩy mạnh truyền thông phòng chống Covid-19 - ảnh 1

Thực hành đeo khẩu trang và rửa tay đúng cách phòng dịch bệnh Covid-19

Tại buổi truyền thông, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP, đã triển khai và cập nhật các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP cũng như công tác phòng chống dịch bệnh đến các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ 24 quận, huyện. Chương trình đã thực hành hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách để phòng tránh Covid-19.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ TP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với tổng kinh phí vận động thực hiện được gần 1,2 tỉ đồng. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc