Đà Nẵng: Huy động các lực lượng trong việc tổ chức cách ly người nhập cảnh

VHO- Các chuyến bay và hành khách đến Đà Nẵng qua sân bay quốc tế Đà Nẵng đã dao động rất nhiều so với dự kiến. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh, du khách sợ phải cách ly nên đã chủ động hủy vé.

Ngày 18.3, tổng số khách thực tế đến sân bay Đà Nẵng là 149 người (dự báo có 7 chuyến bay trong khu vực ASEAN làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay với 342 hành khách). Sau khi hạ cánh xuống sân bay, lực lượng chức năng đã đưa khách vào khu cách ly tại sân bay tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, sau đó phân loại đưa thẳng về khu cách ly tập trung do Ban Chỉ đạo Covid-19 thành phố Đà Nẵng chỉ định.

Đà Nẵng: Huy động các lực lượng trong việc tổ chức cách ly người nhập cảnh - Anh 1

Đà Nẵng thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh đến hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch

Theo quy định phòng chống dịch, từ 0h ngày 18.3, toàn bộ khách đến từ ASEAN khi xuống các sân bay của Việt Nam được kiểm tra thân nhiệt và đưa về khu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Khách quốc tế sẽ được đưa về cách ly tập trung tại khách sạn Thanh Bình ở đường Nguyễn Tất Thành. Công dân Việt Nam được đưa về các khu cách ly tập trung được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố bố trí. Số khách nước ngoài đang ở tại các cơ sở cách ly của quận Sơn Trà: SamGrand, Golden Rose 1,2 hiện nay có tổng cộng 43 người, trong đó số khách vào ngày 18.3 là 16 người. Sở Y tế thành phố cho biết, hiện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chuẩn bị 3 cơ sở quân đội được chọn làm nơi cách ly các công dân trở về từ vùng dịch, gồm Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 971 và Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu. Trong ngày 18.3, các cơ sở này đã tiếp nhận thêm 80 công dân trở về từ vùng dịch.

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng đã có văn bản khẩn về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch Covid-19. Trước mắt, Đà Nẵng sẽ thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19. Chính quyền TP Đà Nẵng đề nghị cảng vụ Hàng không miền Trung khẩn trương làm việc với các hãng hàng không đề nghị cung cấp số lượng chuyến bay, số lượng và danh sách hành khách, thời gian dự kiến hạ cánh của các chuyến bay từ các nước ASEAN, đặc biệt là số lượng thông tin về các đối tượng cần cách ly y tế và gửi các thông tin này cho Sở Y tế để kịp triển khai công tác cách ly phòng chống dịch.

Tại cuộc họp về công tác cách ly, phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương làm việc, đàm phán với các cơ sở lưu trú được dự kiến làm cơ sở cách ly tập trung cho người nước ngoải, đảm bảo cơ số khoảng 700 phòng, ưu liên các cơ sở có đội ngũ nhân viên điều hành và vận hành, số phòng từ 50 phòng trở lên; làm việc với khách sạn Vanda (số 3 Nguyễn Văn Linh) về việc tiếp tục sử dụng Khách sạn Vanda làm cơ sở cách ly tập trung đối với người nước ngoài.

Để thuận tiện trong việc phối hợp tăng cường các hoạt động cách ly, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu Sở Du lịch bố trí hướng dẫn viên tiếng nước ngoài để phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự thành phố trong quá trình vận chuyển người nước ngoài thuộc đối tượng cách ly tập trung về cơ sở cách ly, đồng thời yêu cầu Thành Đoàn Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học trên địa bàn thành phố về việc huy động lực lượng sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện tham gia một số công việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phiên dịch tiếng nước ngoài.

N.HÀ

Ý kiến bạn đọc