TP.HCM: Đề nghị người dân không nên tích trữ thực phẩm

VHO- Trong những ngày gần đây, do lo ngại dịch bệnh, nhiều người dân tại TP.HCM đã đi mua lương thực, thực phẩm về tích trữ với số lượng lớn. Theo nhiều đơn vị bán lẻ trên địa bàn TP, mấy ngày qua số lượng khách hàng mua sắm tăng lên khoảng 30- 40% so với ngày thường, nhất là đối với các mặt hàng như: gạo, mì tôm, nước uống đóng chai, sữa… Tuy nhiên do có sự chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ nên đã không xảy ra hiện tượng khan hàng hiếm hàng.

TP.HCM: Đề nghị người dân không nên tích trữ thực phẩm - Anh 1

Khuyến cáo người dân nên mua sắm trực tuyến, hạn chế tụ tập đông người trong mùa dịch

Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, trong những ngày cuối tuần qua thị trường xuất hiện tình trạng thu gom, tích trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu và các sản phẩm phòng chống dịch. Nguyên do người dân thay đổi thói quen mua sắm từ hằng ngày sang tập trung sau khi xuất hiện dịch Covid-19. Tuy nhiên không có chuyện xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hụt nguồn hàng cung ứng cho người tiêu dùng vì TP.HCM đã chuẩn bị và có đủ nguồn hàng cung ứng tăng từ 50-100%, nên người dân không nên lo lắng.

Nói về công tác chuẩn bị nguồn hàng, ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Saigon Co.op cho hay, mặc dù lượng khách hàng đến mua sắm tăng lên nhưng nguồn cung hàng hóa của đơn vị luôn dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Đơn vị đã chủ động dự trữ một lượng hàng lớn hàng hóa để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân với các mặt hàng như khẩu trang, gel rửa tay và các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Đối với nhóm mặt hàng thịt gia súc, thịt và trứng gia cầm các doanh nghiệp cũng khẳng định nguồn cung rất lớn và tiếp tục bình ổn giá. Bà Phạm Thị Huân, Giám đốc Công ty Ba Huân cho biết, đối với mặt hàng chế biến từ thịt gia cầm của công ty tăng 100%, đồng thời đẩy mạnh sản xuất lên 2 đến 3 ca/ngày. Ngoài ra, với mặt hàng trứng gia cầm, công ty cam kết cung ứng đầy đủ, đồng thời còn giảm giá bán để kích cầu tiêu dùng trong thời điểm hiện tại.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang đề nghị người dân không nên tích trữ hàng hóa thời điểm này, bởi sẽ gây tâm lý hoang mang tác động xấu đến thị trường. Để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, Sở đã làm việc với các đơn vị sản xuất, cung ứng các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu, qua đó các đơn vị này đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung ứng đồi dào sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong 6 tháng cuối năm. UBND TP.HCM cũng khẳng định luôn đảm bảo cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm và thực phẩm phục vụ người dân. Do đó khuyến cáo người dân không nên mua sắm tích trữ hàng hóa, đồng thời hạn chế có mặt nơi đông người trong mùa dịch, đề nghị người dân ưu tiên và lựa chọn mua sắm hàng hóa trực tuyến. 

 NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc