Iraq phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

VHO- Bộ Y tế và Môi trường Iraq ngày 24.2 cho biết, một ca nhiễm Covid-19 là sinh viên quốc tịch Iran.

Sinh viên này đã vào Iraq trước khi có quyết định cấm nhập cảnh đối với người Iran vào nước này ngày hôm qua (23.2). Bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện và cách ly điều trị.

Iraq phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên - Anh 1

Iraq tăng cường kiểm tra phòng chống Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Bộ Y tế và Môi trường Iraq cho biết, sự lây nhiễm được phát hiện khi kiểm tra du khách và sinh viên Iran học tại nước này. Các đội y tế của Iraq đang tăng cường kiểm tra tất cả các sinh viên ở thành phố Najaf sau khi 1 sinh viên Iran ở đó bị nhiễm virus Covid-19.

Iraq cũng đã áp dụng tất cả các biện pháp phòng dịch y tế để đối phó dịch Covid-19, đồng thời đóng cửa biên giới với Kuwait và cấm nhập cảnh với người Iran do lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc