Chưa có thông tin người Việt Nam bị nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc

VHO- Tính đến sáng nay (24.2), chưa có thông tin về người lao động nào của Việt Nam bị nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc.

Tiếp tục thông tin liên quan đến người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Đến sáng nay (24.2), chưa có thông tin về người lao động nào của Việt Nam bị nhiễm Covid-19 (SARS-CoV-2) tại Hàn Quốc.

Chưa có thông tin người Việt Nam bị nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc - Anh 1

Đến sáng nay (24/2), chưa có thông tin về người lao động nào của Việt Nam bị nhiễm Covid 19 tại Hàn Quốc

Trước tình hình dịch SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh tại Hàn Quốc, Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) và các doanh nghiệp đưa lao động đi tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc để có biện pháp giúp người lao động phòng tránh dịch bệnh.

Ông Nguyễn Gia Liêm, phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết: “Ban quản lý cho biết thì người lao động Việt Nam làm việc tại các địa phương của Hàn Quốc vẫn đi làm bình thường và vẫn tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng cũng như cơ quan y tế về các biện pháp phòng chống dịch bệnh SARS-CoV-2. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục yêu cầu Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, thiết lập thêm các đầu mối liên lạc để cung cấp thông tin về tình hình lao động cũng như tình hình dịch bệnh tại các địa bàn tại Hàn Quốc, nhất là tại 2 địa phương mà hiện nay đang có dịch bệnh bùng phát để chúng ta có thể nắm bắt thông tin một cách kịp thời nhất, cũng như đưa ra biện pháp hỗ trợ người lao động hiệu quả nhất”.

Hiện, Việt Nam có khoảng 47.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc. Trong đó, hơn 4.000 lao động đang ở 2 vùng dịch SARS-CoV-2 của Hàn Quốc là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc