Kết thúc Giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc - Cúp Nam Á Bank 2019

VHO-Giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc tranh cúp Nam Á Bank 2019 vừa khép lại vào ngày 23.11 sau nội dung thi đấu cờ chớp. Kết quả, ở cả 2 bảng nam và nữ của nội dung cờ chớp đều có bất ngờ khi chức vô địch không thuộc về những ứng cử viên hàng đầu…

Bảng nam có 44 kỳ thủ tham gia trong đó có mặt một số danh thủ không dự nội dung cờ tiêu chuẩn như Đại kiện tướng (Đại kiện tướng) Nguyễn Anh Dũng, ĐKT Bùi Vinh, KTQT Lê Tuấn Minh (tuyển thủ dự SEA Games 30), KT Nguyễn Hoàng Nam. Thế nhưng bất ngờ đã xảy ra khi ngôi vô địch lại thuộc về kỳ thủ trẻ Đặng Hoàng Sơn (TPHCM) với 7,5 điểm sau 9 ván đấu. Mặc dù để thua Ngô Đức Trí ở ván 6, nhưng Hoàng Sơn đã thắng 7 và hoà 1 ván còn lại, trong đó có những ván thắng trước các cao thủ hàng đầu như Nguyễn Anh Dũng hay Lê Tuấn Minh.

 

Vị trí thứ 2 đã thuộc về tuyển thủ quốc gia Lê Tuấn Minh (Hà Nội) với 7 điểm giành được. Trong khi tấm HCĐ thuộc về Nguyễn Văn Huy (cũng của Hà Nội) với 0,5 điểm ít hơn. Nhà vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn trước đó là Nguyễn Đức Hoà (Quân đội) thi đấu không thành công ở nội dung này, chỉ đạt 4,5 điểm, xếp thứ 21 chung cuộc. Hạt giống số 1 bảng nam là Cao Sang thậm chí còn thể hiện phong độ kém hơn khi chỉ xếp thứ 26.

 

Kết thúc Giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc - Cúp Nam Á Bank 2019 - Anh 1

BTC trao giải ở nội dung cờ chớp

 

Ở bảng nữ, trong số 41 kỳ thủ tham dự cũng có rất nhiều gương mặt tên tuổi như các tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Thị Thanh An (cùng chuẩn bị góp mặt ở SEA Games 30) hay các danh thủ gạo cội như Lương Phương Hạnh, Đặng Bích Ngọc cùng các kỳ thủ trẻ đầy triển vọng như Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thiên Ngân.

 

Nhưng kết quả khá bất ngờ khi kỳ thủ Nguyễn Thị Thu Huyền (Bến Tre) đã vượt qua tất cả để giành cúp vô địch nội dung cờ chớp nữ với 7,5 điểm. Trong 9 ván đấu, Huyền chỉ thua duy nhất 1 ván trước Bạch Ngọc Thùy Dương (nhà vô địch cờ tiêu chuẩn năm nay mới 16 tuổi) ở ván 2, sau đó thắng một lèo trước khi về đích ở ngôi số 1.

 

Ba tên tuổi sáng giá xếp ngay Huyền là Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang), Lương Phương Hạnh (Hà Nội) và Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) cùng đạt 7 điểm, nhưng do chênh lệch hệ số nên hạt giống số 1 là Kim Phụng đã giành tấm HCB. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) – hạt giống số 3 - thi đấu không thành công, chỉ xếp hạng 17. 

 

Trước đó, tại nội dung cờ tiêu chuẩn, đại kiện tướng Nguyễn Đức Hoà (Quân đội) đã giành ngôi vô địch bảng nam và kỳ thủ trẻ 16 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) gây bất ngờ khi vô địch bảng nữ. 

THU SÂM; ảnh: HỮU BÌNH

Ý kiến bạn đọc