Nguyễn Quang Trí giành ngôi vô địch vòng 5 Giải FLC Hanoi Junior Golf Tour

VHO-Kết thúc vào chiều ngày 20.10, tại sân golf FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá, Giải FLC Hanoi Junior Golf Tour đã tìm ra nhà vô địch ở vòng 5 là tay golf Nguyễn Quang Trí.

Bảng đấu của Quang Trí tập trung các golfer có handicap tốt nhất giải. Trong đó đáng chú ý là tay golf Nguyễn Bảo Long – vừa giành ngôi vô địch quốc gia khi mới chỉ 14 tuổi. Đăng quang ở giải golf nghiệp dư khi mới 14 tuổi, Bảo Long trở thành golfer trẻ tuổi nhất giành ngôi vô địch quốc gia ở giải đấu đã qua 15 năm tổ chức.

Nguyễn Quang Trí giành ngôi vô địch vòng 5 Giải FLC Hanoi Junior Golf Tour - Anh 1

BTC trao giải cho Quang Trí (thứ ba từ trái sang) và các VĐV đoạt giải

Dù được đánh giá cao nhưng Bảo Long lại chỉ giành ngôi á quân tại vòng 5 giải đấu này với tổng thành tích qua 2 ngày thi đấu là 157 gậy (ngày đầu là 80 gậy, ngày thứ 2 là 77 gậy).

Với phong độ ổn định, Nguyễn Quang Trí đã thi đấu xuất sắc, được 74 gậy trong ngày thi đấu đầu tiên và 72 gậy trong ngày thi đấu thứ hai để giành tổng cộng 146 gậy, đoạt ngôi vô địch.

Đáng chú ý tại giải đấu này, cả ba anh em Nguyễn Quang Trí đều tham gia. Hiện cả 3 đều tập luyện tại CLB golf Hà Nội và được xem là những gương mặt xuất sắc của phong trào golf trẻ thủ đô. Trong đó Quang Trí và em trai Đặng Minh thường xuyên thay nhau ẵm nhiều giải thưởng tại các giải đấu. Giành ngôi thứ 3 của giải đấu này là golfer Đoàn Uy. Thành tích qua 2 ngày thi đấu của Uy là 158 gậy.

Nguyễn Quang Trí giành ngôi vô địch vòng 5 Giải FLC Hanoi Junior Golf Tour - Anh 2

Giải có sự tham gia của hầu hết các golfer trẻ tốt nhất của Hà Nội hiện nay

Bảng B và C của giải đấu này chứng kiến sự tiến bộ của các VĐV với kết quả, giành ngôi vô địch của bảng B là golfer Lê Chúc An với tổng thành tích 164 gậy. Về thứ nhì là Đoàn Mỹ Kim, với thành tích tổng sau 2 ngày là 167 gậy và đứng thứ ba là Đặng Lê Huy với thành tích 169 gậy sau 2 ngày thi đấu. Ở bảng C, vị trí dẫn đầu thuộc về Nguyễn Bảo Phát, với tổng gậy là 187; tiếp theo là Vũ Minh Anh 199 gậy và thứ ba là Phạm Thế Nam với 204 gậy.

Theo ông Nguyễn Huy Tiến, phụ trách môn Golf và Bowling – Sở VHTT Hà Nội, kết quả ở giải đấu này là một trong những căn cứ để bộ môn tuyển chọn VĐV tham dự Giải vô địch Golf thế giới, tổ chức tại Ấn Độ, vào tháng 12 tới.

THU SÂM; ảnh: THANH NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc