Đề xuất xây mới Bảo tàng TP.HCM tại quận 9 là phù hợp

VHO- Chia sẻ với Văn Hóa về việc Sở VHTT vừa đề xuất Thường trực UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương xây mới Bảo tàng TP.HCM tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9), ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở này cho rằng, việc đề xuất đầu tư xây mới Bảo tàng Thành phố tại vị trí trên là phù hợp.

Đề xuất xây mới Bảo tàng TP.HCM tại quận 9 là phù hợp - Anh 1

 Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc – nơi đề xuất xây mới Bảo tàng TP.HCM

Theo ông Nhân, Bảo tàng TP.HCM là một trong những công trình, dự án trọng điểm của ngành văn hóa được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, thuộc danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2631/QĐ-TTg năm 2013. Và cũng là dự án thuộc danh mục các dự án ưu tiên đầu tư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Việc xây dựng thêm Bảo tàng mới nhằm tạo ra một công trình văn hoá nghệ thuật chuyên ngành, hiện đại, đảm bảo chuyển tải được nội dung về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất TP.HCM và vùng phụ cận; gắn liền với sự tồn tại, phát triển của khu vực Nam Bộ và lịch sử của đất nước, con người Việt Nam. Bảo tàng Thành phố mang tính chất tổng hợp về văn hóa – lịch sử. Do đó, việc đầu tư xây dựng tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc là phù hợp, tạo sự kết nối để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa với các công trình khác như: Khu Tưởng niệm các Vua Hùng, Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Bảo tàng Thiên nhiên Nam Bộ… nhằm thể hiện những đặc trưng văn hóa của TP.HCM và khu vực phía Nam. Tạo thành điểm nhấn lịch sử - văn hóa của thành phố, quy tụ một quần thể thống nhất. Qua đó, góp phần giáo dục, tuyên truyền về truyền thống lịch sử tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và bồi đắp lòng yêu nước trong nhân dân, thu hút khách tham quan, du lịch và giải trí.

Trước đây, công trình Bảo tàng được quy hoạch bố trí xây dựng trên khu đất có diện tích 1,8 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên, Sở VHTT TP.HCM cho rằng, với diện tích như thế thì không đảm bảo về không gian và tổ chức hoạt động trưng bày theo đúng mục tiêu của một bảo tàng tổng hợp. Do đó, Sở đề xuất diện tích dự kiến xây Bảo tàng tại vị trí mới rộng 8 ha, gồm có khối trưng bày các chủ đề về vùng đất Sài Gòn từ trước thế kỷ XVII đến nay và khối trưng bày chuyên đề lịch sử - xã hội, văn hóa – nghệ thuật… Không gian ngoài trời còn có hiện vật thể khối lớn, không gian khám phá sáng tạo dành cho học sinh – sinh viên, thiếu nhi…

Sở VHTT cũng kiến nghị được áp dụng một số cơ chế đặc thù về mời tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế kiến trúc… Tuy nhiên, ông Nhân cho biết, đây mới chỉ là đề án đề xuất của Sở, vẫn còn chờ ý kiến của Thường trực UBND và Thành ủy TP.HCM. 

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc