Xuân Trường bị đứt dây chằng, nghỉ thi đấu dài hạn

VHO- Tin không vui cho HLV Park Hang Seo và ĐT Việt Nam khi tiền vệ Lương Xuân Trường gặp chấn thương dứt dây chằng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong buổi tập của ĐT Việt Nam vào chiều 30.9, Xuân Trường đã phải rời sân từ khá sớm khi găp phải một chấn thương được chẩn đoán khá nặng. 

Xuân Trường bị đứt dây chằng, nghỉ thi đấu dài hạn - ảnh 1

Xuân Trường không may gặp chấn thương nặng

Sáng nay 1.10, các bác sĩ của ĐT Việt Nam đã đưa tiền vệ HAGL đi khám để chẩn đoán mức độ chấn thương. Xuân Trường xuất hiện tại bệnh viện với chân phải băng bó từ đầu gối xuống cổ chân. Anh không thể tự đi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Sau khi được tiến hành chụp MRI, bác sĩ thông báo Xuân Trường đã bị đứt dây chằng chéo trước, phải lên bàn mổ càng sớm càng tốt. Cũng theo các bác sĩ, với chấn thương này, Xuân Trường phải nghỉ thi đấu 6 tháng và có thể lên đến 9 tháng để hồi phục, điều này đồng nghĩa Xuân Trương sẽ không tham dự 2 trận đấu sắp  tới gặp Malaysia và Indonesia tại Vòng loại Word Cup 2022 cũng như nghỉ phần còn lại của mùa giải.

Việc vắng Xuân Trường khiến HLV Park Hang Seo khá đau đầu cho những tính toán ở 2 trận đấu quan trọng sắp tới. Bên cạnh đó, chấn thương của tiền vệ gốc Tuyên Quang là thiệt thòi lớn với HAGL bởi đội bóng phố Núi sẽ mất một trụ cột quan trọng trong cuộc đua trụ hạng tại V.League 2019.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc