Việt Nam - Ả Rập Xê Út: Thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL

VHO - Chiều 11.9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã có buổi tiếp ngài Saud F.M.Al Suwelim, Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam tới chào xã giao.

Việt Nam - Ả Rập Xê Út: Thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 1

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tiếp Đại Sứ Saud F.M.Al Suwelim

Bày tỏ vui mừng khi được đảm nhận cương vị Đại sứ tại Việt Nam, ngài Saud F.M.Al Suwelim cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia được ưu tiên trong quan hệ ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Đại sứ luôn trân trọng, đánh giá cao đất nước và con người Việt Nam. Trong nhiệm kỳ công tác, Đại sứ mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia trên mọi lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực VHTTDL.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Saud F.M.Al Suwelim nhấn mạnh vào cơ hội hợp tác du lịch giữa hai bên. Theo Đại sứ, hiệp định hàng không vừa được hai nước ký kết sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước, tạo tiền đề cho hoạt động hợp tác về du lịch. Đại sứ mong muốn hai bên sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch, gia tăng trao đổi khách du lịch giữa hai nước. Đại sứ cũng đề nghị hai bên triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm để phát triển thể thao.

Việt Nam - Ả Rập Xê Út: Thúc đẩy quan hệ hợp tác VHTTDL - Anh 2

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Saud F.M.Al Suwelim

Chúc mừng ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Thứ trưởng Lê Khánh Hải tin tưởng quan hệ hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam - Ả Rập Xê Út sẽ phát triển tốt đẹp. Thứ trưởng cũng đã thông tin khái quát về những thành tựu đạt được của ngành VHTTDL những năm gần đây. Trong đó, Thứ trưởng khẳng định công tác bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO đánh giá cao; tại các giải thể thao trong khu vực và quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng; Tốc độ tăng trưởng du lịch cũng có bước đột phá…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng nhất trí với đề xuất mở rộng quan hệ hợp tác về du lịch giữa hai quốc gia; tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Theo Thứ trưởng, trong thời gian tới, hai bên cần phối hợp, tìm kiếm các giải pháp tích cực để đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực VHTTDL.

Q.NGA; ảnh: T.CÔNG

Ý kiến bạn đọc