Tuyên Quang "khoe" bản sắc văn hoá tại Hà Nội

VHO- Với mục đích để người dân Thủ đô và du khách có cơ hội trải nghiệm và khám phá nét văn hóa đặc sắc các dân tộc trên mảnh đất “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến”, "Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội" đã diễn ra tại sân khấu không gian nhà Bát Giác (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với nhiều hoạt động sôi động.

Đây là hoạt động do UBND tỉnh Tuyên Quang, UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức trong chuỗi hoạt động kết nối mối quan hệ giao lưu, hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau Lễ khai mạc, người dân Thủ đô và du khách đã được "mục sở thị" nét đẹp văn hoá của các dân tộc  Tày, Dao, Cao Lan trên mảnh đất xứ Tuyên.Thông qua hoạt động này góp phần đẩy mạnh công tác quảng bá Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.

Tuyên Quang

Tiết mục múa: Nhịp điệu tang sành của dân tộc Cao Lan tại lễ khai mạc

Tuyên Quang

Múa khai đèn, dân tộc Cao lan

Tuyên Quang

Trình diễn trang phục dân tộc: Dao đỏ, Tày, Cao lan

Tuyên Quang

Du khách cũng có cơ hội tham quan các gian hàng đặc sản của tỉnh Tuyên Quang

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc