Kiên Giang: Xử phạt hành chính 2 người dựng chuyện bắt cóc

VHO- Công an huyện U Minh Thượng tỉnh Kiên Giang đã xử phạt hành chính đối với Lê Hoàng Việt (44 tuổi, xã Thạnh Yên A, huyện An Biên) và Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Kiên Giang: Xử phạt hành chính 2 người dựng chuyện bắt cóc - Anh 1

Ông Lê Hoàng Việt tại buổi họp dân xử phát hành chính.

Trước đó với ông Lê Hoàng Việt (44 tuổi, xã Thạnh Yên A, huyện An Biên) đã báo tin về cho vợ và công an địa phương là bị ba thanh niên lạ mặt bắt cóc, chiếm đoạt một xe máy hiệu SH mode, 2 tỉ đồng tiền mặt và 2,5 tỉ đồng trong tài khoản thẻ ATM tại khu vực gần Trường THPT U Minh Thượng thuộc ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.

Sau đó ông Việt dùng nhiều sim điện thoại khác giả là nhóm bắt cóc, liên tục nhắn tin gây áp lực cho vợ để tạo lòng tin là bị bắt cóc thật. Ông Việt liên tục thay đổi nhà trọ ở các tỉnh như Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, TP Cần Thơ... Đến ngày 14. 8, biết mình không qua mặt được cơ quan chức năng, ông Việt đã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Do không có khả năng chi trả nên đã bỏ trốn khỏi địa phương rồi dựng vở kịch "bị bắt cóc".  Công an huyện U Minh Thượng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Lê Hoàng Việt số tiền 750 ngàn đồng.

Kiên Giang: Xử phạt hành chính 2 người dựng chuyện bắt cóc - Anh 2

 Ông Nguyễn Văn Hùng, nghe Công an đọc quyết định xử phạt hành chính   

Còn đối với ông Nguyễn Văn Hùng (54 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) do làm ăn thua lỗ, bán hết tài sản vẫn không trả hết nợ nên có nhờ người hàng xóm vay mượn dùm 90 triệu đồng. Tuy nhiên khi đến hạn, nhưng ông Hùng không có tiền trả. Sau đó ông Hùng đến công an trình báo là mình bị kẻ gian bắt cóc, lấy hết tiền. Ông Hùng còn bịa ra chuyện bị “bọn bắt cóc” lụt soát trên người, lấy hơn 12 triệu đồng và 1 thẻ ATM, bị đổ dầu gió vào mắt không cho ông nhìn thấy đường rồi thả về.

Ông Hùng còn cho biết để người nhà và Công an tin tưởng là mình bị bắt cóc thật, ông đã làm cho thân thể mệt mỏi bằng cách la cà đến các quán cà phê võng nằm ngủ. Sau gần 3 ngày đêm, ông Hùng đến công an trình báo sự việc không có thật như nói trên. Công an huyện U Minh Thượng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hùng là 750 ngà đồng về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

T. HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc