Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Sốt xuất huyết vẫn "nóng" tại TP.HCM

Thứ Tư 07/08/2019 | 09:35 GMT+7

VHO- Từ đầu năm đến nay trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết gây ra. Hiện bệnh đang bước vào mùa dịch theo chu kỳ hàng năm với số ca mắc hàng tuần tăng nhanh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 Diệt lăng quăng, bọ gậy để ngăn chặn sốt xuất huyết

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, trong tháng 7, số ca sốt xuất huyết tại thành phố ghi nhận là 6.456 ca, trong đó có 3.969 ca nội trú và 2760 ca ngoại trú. Tính từ đầu năm đến nay là 31.787 ca mắc sốt xuất huyết với 18.255 ca nội trú và 13.532 ngoại trú tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 7 tháng vừa qua đã có 7 trường hợp tử vong do bệnh sốt xuất huyết gây ra, trong đó có 5 trường hợp là người lớn và 2 trường hợp tử vong còn lại là trẻ em. Nguyên nhân tử vong của những trường hợp nói trên đều đến viện điều trị muộn. Ca bệnh là người lớn chiếm hơn 40% tổng số ca mắc bệnh trong thời gian qua.

Nếu như trước đây số ca mắc sốt xuất huyết thường được cho là bệnh của trẻ em, thì những năm gần đây số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn tăng rõ rệt. Nguyên nhân khiến số ca mắc sốt xuất huyết ở người lớn tăng lên là do tâm lý chủ quan không theo dõi sát diễn biến, không đi khám bệnh để được bác sĩ hướng dẫn cách tự chăm sóc tại nhà, trong khi bệnh có thể trở nặng rất nhanh chóng và nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sĩ Huỳnh Ngọc Thiện Vương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM cho hay, thường một số người nghĩ rằng bệnh sốt xuất huyết chỉ mắc một lần nhưng quan niệm này là sai lầm. Bởi sau khi mắc bệnh sốt xuất huyết, cơ thể tạo ra kháng thể, nhưng vi rút dengue có đến 4 tuýp và đều có khả gây bệnh. Do đó những người sống trong vùng lưu hành dịch có thể bị bệnh sốt xuất huyết do nhiễm các tuýp vi rút khác, thậm chí bệnh có thể nặng hơn lần đầu.

Đồng thời bác sĩ Thiện Vương đưa ra khuyến cáo: Khi bị sốt người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán bệnh phù hợp, có bệnh sốt xuất huyết hay không. Tuy vào mức độ bệnh và kết quả các xét nghiệm, người bệnh có thể được hướng dẫn sử dụng thuốc, theo dõi và chăm sóc tại nhà. Các triệu chứng dễ nhận thấy nhất là sốt vật vã, bứt rứt hoặc lừ đừ li bì, tay chân lạnh, đau bụng nôn ói nhiều, chảy máu răng, máu mũi, ói ra máu, tiểu phân đen… Tránh tình trạng đến bệnh viện trễ dẫn đến tụt huyết áp quá lâu, mất máu quá nhiều, tổn thương đa cơ quan khó phục hồi.

Theo nhận định của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, diễn tiến của dịch bệnh sốt xuất huyết năm nay tương tự như mùa dịch những năm trước, với mùa dịch bắt đầu từ tháng 6 năm trước và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Do đó để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất vẫn là “Không lăng quăng, không muỗi, không sốt xuất huyết”. Tuy nhiên, để kiểm soát được lăng quăng, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thì phải xuất phát từ những hành động cụ thể của từng người, từng gia đình, từng cơ quan, công sở.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động diệt muỗi, lăng quăng thì công tác truyền thông về các biện pháp phòng bệnh, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ cách chăm sóc người bệnh sốt xuất huyết tại nhà cũng được chú trọng để khống chế số ca tử vong. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM đã triển khai 3 đoàn giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đến nay đã thực hiện giám sát ổ dịch sốt xuất huyết tại 14/24 quận, huyện. Đối với những cá nhân, đơn vị đã được giám sát hướng dẫn cách diệt muỗi, lăng quăng và được kiểm tra nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn để phát sinh lăng quăng sẽ bị xử phạt theo Nghị định 176 của Chính phủ về phòng chống dịch bệnh. 

 NGUYỄN KHẢI

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top