Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
28 Tháng Ba 2024

Đề nghị thanh tra Liên đoàn Bóng đá Bến Tre

Thứ Ba 14/05/2019 | 10:54 GMT+7

VHO- Ngày 13.5, nhằm thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre qua Văn bản số 2164/UBND-KGVX ngày 8.5.2019, Sở VHTTDL tỉnh đã gửi Báo cáo số 1340/BC-SVHTTDL về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Ban kiểm tra Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Bến Tre và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Liên đoàn này.

Theo báo cáo, ngày 10.5.2019, Sở VHTTDL đã tổ chức Đại hội bất thường LĐBĐ Bến Tre, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở VHTTDL cùng 17/22 thành viên Ban Chấp hành (BCH) Liên đoàn.

22 thành viên BCH LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023

Xét thấy những điều kiện để tổ chức chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ ngày 21.4.2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Sở VHTTDL xin xác định lại: Sự kiện vừa được tổ chức được gọi là Hội nghị BCH LĐBĐ Bến Tre nhiệm kỳ 2018 - 2023 mở rộng và kết quả biểu quyết tại Hội nghị “đồng ý đề nghị giải thể LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 13/17 thành viên BCH” là chưa đủ cơ sở pháp lý.
Cũng theo báo cáo, tại Hội nghị BCH LĐBĐ Bến Tre mở rộng vào ngày 10.5 vừa qua, sau khi xem xét việc chưa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, phương hướng hoạt động và các quy định của Điều lệ LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Sở VHTTDL trình bày; các dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân hiện giữ vị trí Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký (TTK) Liên đoàn; đồng thời căn cứ Bản đề nghị về xử lý hành vi vi phạm đối với ông Đặng Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm TTK LĐBĐ Bến Tre vào ngày 3.5.2019 của ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Ban Kiểm tra LĐBĐ Bến Tre gửi UBND tỉnh và Sở VHTTDL, cơ quan quản lý trực tiếp ông Đặng Đức Hùng.
Theo đó, ông Nguyễn Đình Tiến cho rằng, ông Đặng Đức Hùng đã có nhiều vi phạm như: lập kế hoạch liên tịch với Sở GD&ĐT đã dẫn đến một vị Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đã ký sai nguyên tắc; “giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch LĐBĐ Bến Tre”; tự ký vào kế hoạch về “tổ chức Ngày hội Bóng đá Hè 2018 và khai mạc bóng đá cộng đồng tại Khu Công nghiệp Giao Long và TP.Bến Tre, thu học phí….” khi chưa có ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Liên đoàn. Ngoài ra, trong bản đề nghị này, ông Tiến còn dẫn chứng một số tình tiết do ông Hùng thực hiện, như “tự ý đến LĐBĐ Việt Nam bốc thăm lịch thi đấu giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2019 mà không có sự phân công của Chủ tịch”; có dấu hiệu “phạm vào tội vu khống, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của công dân”;... 

Nội bộ mất đoàn kết, các cầu thủ Bến Tre (áo xanh) không tham dự giải hạng Nhì QG 2019

Để có cơ sở làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm nếu có và đề xuất hướng xử lý hoặc giải thể LĐBĐ Bến Tre theo đúng quy định của pháp luật theo chỉ đạo tại Văn bản số 2164/UBND-KGVX, sau khi trao đổi ý kiến với Sở Nội vụ, Sở VHTTDL Bến Tre đã đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Đoàn (hoặc Tổ) thanh tra, kiểm tra liên ngành (gồm Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, VHTTDL, Thanh tra tỉnh) để tổ chức thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu sai phạm theo Báo cáo tại Hội nghị BCH LĐBĐ Bến Tre mở rộng và các đơn thư tố cáo, đề nghị xử lý đối với cá nhân và các mặt tổ chức, hoạt động của Ban Thường vụ, BCH Liên đoàn trong thời gian từ ngày thành lập (3.2018) cho đến nay.
Sau khi Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh làm rõ và có kết luận về các vấn đề liên quan đến tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sai phạm, Sở VHTTDL sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định về hướng tiếp tục kiện toàn hoặc giải thể LĐBĐ Bến Tre, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 
Trong thời gian chờ đợi kết quả của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh, Sở VHTTDL cũng đã đề nghị UBND tỉnh quyết định tạm đình chỉ hoạt động của LĐBĐ Bến Tre trong thời gian 3 tháng (90 ngày) để tránh phát sinh thêm các biểu hiện sai phạm khác, nếu có.

HỒNG ÁNH 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top