Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Sẽ trình Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc của ngành Du lịch

Chủ Nhật 12/05/2019 | 15:22 GMT+7

VHO - Chiều 11.4, tại TP Nha Trang – Khánh Hòa, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng  6 tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua các Sở Du lịch phía Nam gồm các tỉnh: Kiên Giang, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng tàu, Bình Định và Đà Nẵng; đồng thời đề ra nhiều giải pháp để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Hội nghị do Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp tổ chức.

Dự Hội nghị có ông Trịnh Ngọc Chung, Vụ phó Vụ Thi đua khên thưởng; ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) cùng lãnh đạo các Sở Du lịch khu vực phía Nam.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL): Nhìn chung, thời gian qua công tác thi đua - khen thưởng các Sở Du lịch khu vực phía Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thi đua – khen thưởng đã được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm lành đạo, chỉ đạo thực hiện tốt; công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách về thi đua khen thưởng đã được triển khai đồng bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Phong trào thi đua tại các đơn vị trong Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam được triển khai dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, nội dung dung thi đua sáng tạo, được duy trì đều đặn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác; cán bộ, công chức-viên chức hăng hái thi đua nâng cao chất lượng làm việc gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, chất lượng tham mưu được nâng cao, nhiều sáng kiến được áp dụng đạt hiệu quả cao. Nhờ đó, thúc đẩy du lịch của các tỉnh trong khu vực phía Nam phát triển.

Cụ thể, tại tỉnh Khánh Hòa trong 4 tháng đầu năm 2019, ngành du lịch tại địa phương tiếp tục phát triển và duy trì sự tăng trưởng ổn định, với doanh thu ước đạt đạt 7.500 tỷ tăng gần 21,5% so với cùng kỳ, đạt 33,3% so với kế hoạch; tổng lượng khách ước đạt trên 2 triệu lượt, tăng 10,82% so với cùng kỳ, đạt 31,8% so với kế hoạch; Trong đó, khách nội địa đạt 963 nghìn lượt, tăng 0,8%; khách quốc tế khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 20,38%.

Tại TP Đà Nẵng, lũy kế 4 tháng năm 2019, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến địa phương ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 22% kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 876 nghìn lượt, tăng 31,3% và khách nội địa ước đạt khoảng 924 nghìn lượt, tăng 5,1% so với cùng kỳ ngoái;  thu du lịch ước đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng năm 20018, đạt 22,8% kế hoạch.

Nhiều địa phương như: Bình Định, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Kiên Giang lượng khách du lịch đều tăng trên 10%, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ đảm bảo.

Bên cạnh các thế mạnh về du lịch thì tại Hội nghị, Cụm thi đua các Sở Du lịch khu vực phía Nam các đại biểu đều cho rằng: Du lịch trong Cụm còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch… Các đại biểu nêu ý kiến: Để du lịch trở thành ngàn kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2017/NDĐ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 9.10.2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL cho phù hợp với thực tế.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch phát biểu tại Hội nghị

Tham gia trao đổi góp ý tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho rằng: Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch cần có nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể về các điều kiện kinh doanh lưu trú theo quy định và bổ sung điều kiện thực hiện nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sửa dụng; bổ sung tiêu chuẩn tối thiểu về nhân sự đối với các loại hình cơ sở lưu trú du lịch và yêu cầu nhân viên phục vụ phải có chứng nhận qua tập huấn nghiệp vụ liên quan. Hướng dẫn thực hiện Điều 75 của luật Du lịch 2017 theo hướng cho phép thực hiện phân cấp công tác quản lý Nhà nước về du lịch do UBND cấp huyện.

Đồng quan điểm với Sở Du lịch TP Đà Nẵng, Sở Du lịch tỉnh Bình Định thẳng thắn kiến nghị với Tổng cục Du lịch sớm hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến hướng dẫn viên du lịch tại điểm và các vấn đề về mức phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Thông tư 33/2018/TT/BTC bằng với lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên nội địa, quốc tế (650.000 đồng/thẻ).

Trong khi đó, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Du lịch cần hướng dẫn cụ thể điều kiện về an toàn thực phẩm tại các cơ sở lưu trú du lịch để có cơ sở hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

Các đại biểu mong muốn có sự điều chỉnh chính sách về du lịch phù hợp 

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) đã ghi nhận và đồng tình với những quan điểm của các đại biển kiến nghị, trao đổi tại hội nghị. Ông Siêu cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ tham mưu Bộ VHTTDL trình Chính phủ tháo gỡ những vướng mắc mà ngành Du lịch đang gặp phải.

PHAN HIẾU-XUÂN HƯỚNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top