Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khoẻ phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Thứ Sáu 10/05/2019 | 11:57 GMT+7

VHO- Diễn ra từ ngày 12 – 14.5 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (tỉnh Hà Nam), Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai chủ trì tổ chức. Đến nay, toàn bộ công tác đảm bảo an toàn, tình nguyện viên cho các đại biểu trong nước và quốc tế được đảm bảo.

Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, hòa bình của nhân loại. Đây là lần thứ 3 Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc – Vesak được tổ chức tại Việt Nam. Để thực hiện sự kiện quan trọng này, nhiều Bộ, ngành, tổ chức được giao nhiệm vụ đảm bảo công tác an ninh trật, vệ sinh an toàn thực phẩm, tình nguyện viên… phục vụ khoảng 1.500 đại biểu đến từ 100 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 10.000 đại biểu và phật tử trong nước.

Trong đó, Bộ Y tế có nhiệm vụ đảm bảo công tác y tế phụ vụ Đại lễ Phật đản VESAK Liên hợp quốc 2019. PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Tổ trưởng Tổ Công tác y tế phục vụ Đại lễ Phật đản VESAK Liên Hợp Quốc cho biết, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Cục An toàn thực phẩm, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế và các đơn vị liên quan cùng thực hiện bốn nhiệm vụ quan trọng bao gồm, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và trong thời gian diễn ra Đại lễ VESAK 2019; đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra Đại lễ VESAK 2019; bố trí các Tổ y tế, bệnh viện để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự Đại lễ VESAK 2019 trong trường hợp không may bị ốm, chấn thương, tai nạn… Ngoài ra, các đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm hoạ nếu có.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nam phun hoá chất diệt khuẩn tại phòng khách sạn

Theo Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Sở Y tế Hà Nam chịu trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giám sát kiểm tra, bố trí Tổ y tế thường trực tại các khách sạn các địa điểm họp, địa điểm diễn ra các sự kiện của Đại lễ VESAK 2019… Sở Y tế Hà Nội bố trí các Tổ y tế thường trực cấp cứu tại các địa điểm tại thành phố Hà Nội và tại sân bay Quốc tế Nội Bài; thực hiện kiểm thực ba bước tại các khách sạn và kiểm dịch y tế biên giới tại sân bay Quốc tế Nội Bài. Quan điểm của Ngành Y tế là ngay khi các đại biểu đặt chân đến Việt Nam đều được chào đón và chăm sóc sức khỏe.

“Ngoài ra, bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Vinmex và một số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế: Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam thường xuyên có Tổ y tế thường trực tại các bệnh viện, Tổ cấp cứu lưu động, giường bệnh chất lượng cao tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa bố trí các bác sĩ giỏi thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu và bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh để phục vụ Đại lễ Vesak 2019 khi cần thiết”, ông Lương Ngọc Khuê cho hay.

Hơn 7.000 tình nguyện viên tham gia phục vụ đại lễ

Chị Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn TNCS HCM) cho biết đã có 7.200 đoàn viên thanh niên được lựa chọn để tham gia phục vụ tại Đại lễ Vesak. Các tình nguyện viên phải có trình độ khá về ngoại ngữ, sức khoẻ được đảm bảo chắc chắn tốt. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên phải nắm thật chắc chương trình, kịch bản của Đại lễ và tuân thủ theo quy định Ban tổ chức, thêm vào đó các tình nguyện viên cần tìm hiểu, học hỏi để nắm vững kiến thức cơ bản về phật giáo, đồng thời các tình nguyện viên cũng cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, biết sẻ chia công việc của nhau , linh hoạt xử lý tình huống….

“Thông qua buổi tập huấn, Ban tổ chức mong muốn với tư cách là một tình nguyện viên thực thụ sẽ phải làm công việc hết sức đa dạng, phong phú và phức tạp. Kể từ khi tiếp nhận đoàn cho đến khi đoàn rời Việt Nam, tình nguyện viên là nguồn cung cấp thông tin hai chiều từ Ban tổ chức đến phái đoàn và ngược lại. Các tình nguyện viên thanh niên cũng là người xử lý và giải quyết các yêu cầu của đại biểu cũng như những tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra Đại lễ, đảm bảo phối hợp thực hiện hoạt động của các đoàn đúng như đề án, chương trình và kịch bản”, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia chia sẻ.

NGUYÊN KHANG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top