Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Giá điện, xăng dầu tăng: Yêu cầu dừng tăng giá dịch vụ y tế đối với người không có thẻ BHYT

Thứ Năm 09/05/2019 | 16:58 GMT+7

VHO- Các địa phương chưa có Nghị quyết về điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37/2018/TT-BYT đối với người chưa có thẻ BHYT thì tạm thời dừng thực hiện.

Đây là nội dung công văn ngày 4.5 của Bộ Y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký về việc triển khai Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp (gọi tắt là Thông tư 37).

Bệnh nhân chưa phải áp dụng tăng giá dịch vụ y tế tại nhiều tỉnh, thành (ảnh minh hoạ)

Công văn nêu rõ, thực hiện mức giá theo Thông tư 37 chỉ tác động đến khoảng 12% dân số chưa tham gia BHYT và sẽ tác động đến chỉ số tiêu dùng CPI của nhiều tỉnh. Tuy nhiên, để tránh việc ảnh hưởng đến tâm lý người dân trong bối cảnh điều chỉnh tăng giá xăng dầu và giá điện thời gian qua, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chưa có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư 37 thì giao Sở Y tế phối hợp với Cục Thống kê địa phương tính toán tác động của việc điều chỉnh giá đến CPI của địa phương. Nếu việc tăng giá tác động tăng CPI thì tạm thời chưa quyết định mức giá theo quy định của Thông tư 37 mà xem xét quyết định ở thời điểm phù hợp.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho rằng, các địa phương cần tuyên truyền để người dân hiểu việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ áp dụng đối với người dân không có thẻ BHYT; đồng thời thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước là xoá bỏ cao cấp qua giá, thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của Nhà nước... Bên cạnh đó, không chỉ có dịch vụ y tế tăng giá mà Thông tư 37 cũng quy định nhiều dịch vụ giảm giá sâu hơn và tỷ lệ sử dụng dịch vụ nhiều hơn. “Đặc biệt, công văn một lần nữa yêu cầu các cơ sở y tế không được thu tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân (do giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Hiện nay đã có sáu tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT theo mức giá quy định của Thông tư 37/2018/TT-BYT là: Hà Nội, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hoá, Hưng Yên, Đồng Tháp.

 

NGUYÊN KHANG

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top