Kon Tum: Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen hút khách dịp lễ 30.4 – 1.5

VHO - Nằm cách trung tâm TP. Kon Tum khoảng 60km theo hướng Đông Bắc, Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) sở hữu không khí mát mẻ, trong lành quanh năm, cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hấp dẫn... là địa chỉ được đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh chọn làm nơi đến để trải nghiệm, khám phá.

Kon Tum: Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen hút khách dịp lễ 30.4 – 1.5 - ảnh 1

Du khách tranh thủ check – in Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen

 

Du khách đến đây để được thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên hấp dẫn, ngắm thác  nước nằm nép mình trong rừng thông và hít thở bầu không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng cho Măng Đen – nơi được ví như là “ Đà Lạt thứ hai” của Việt Nam.

Có mặt tại đây trong dịp nghỉ lễ này, chúng tôi nhận thấy du khách đến Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen chủ yếu là những gia đình và các nhóm bạn trẻ đến từ trong tỉnh và các vùng lân cận Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và vùng Nam bộ. Họ chọn điểm đến là hồ Đăk Ke, thác Pa Sỹ, khu vườn tượng du lịch thác Pa Sỹ, khu du lịch Hoàng Vũ Măng Đen, Khu nghỉ dưỡng Resort Đăk Ke – Măng Đen và địa danh tâm linh nổi tiếng chùa Khánh Lâm, khu thờ tượng Đức Mẹ...

Tại khu du lịch thác Pa Sỹ, du khách say sưa check - in ngắm cảnh dưới thác nước. Một số bạn trẻ thì say mê chụp ảnh bên những vườn hoa đầy sắc màu để làm kỷ niệm. Từng tốp du khách dạo quanh vườn hoa, ngắm mái nhà rông truyền thống, ngắm cảnh bên dòng suối chảy rì rào và ngắm cảnh sắc thiên nhiên.

 

Kon Tum: Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen hút khách dịp lễ 30.4 – 1.5 - ảnh 2

Những hàng thông xanh ngút ngàn là nơi du khách thích dừng chân chụp ảnh

 

Ngoài thác Pa Sỹ, hồ Đăk Ke cũng được nhiều du khách chọn làm nơi dừng chân, nghỉ ngơi, tham quan. 

Tại hai điểm du lịch tâm linh là chùa Khánh Lâm và khu thờ tượng Đức Mẹ cũng rất đông khách. Ước tính trong những ngày lễ dịp 30.4 – 1.5, bình quân mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách thập phương trong và ngoài tỉnh đến hai điểm du lịch này. 

Kon Tum: Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen hút khách dịp lễ 30.4 – 1.5 - ảnh 3

Vẻ đẹp hoang sơ của thác Pa Sỹ

 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phương cùng nhóm bạn đến từ Gia Lai cho biết: Khoảng cách từ Gia Lai lên đây cũng gần, nên năm nào nhóm chúng tôi cũng chọn du lịch tại Măng Đen một đến hai lần. Thời tiết trên này mát mẻ, khá lý tưởng, giá cả các dịch vụ cũng không đắt đỏ, cảnh quan nơi đây lại đẹp, hoang sơ, nói chung rất thích nơi này.

Còn anh Nguyễn Phương Nam, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi đã nghe nhiều đến Măng Đen, nhưng đây là lần đầu tiên gia đình tôi chọn Măng Đen để đi du lịch. Đến đây tôi rất ấn tượng bởi không khí trong lành, mát mẻ, không ồn ào và yên bình. Măng Đen vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ hiếm có với rừng nguyên sinh, suối, hồ và thác nước. Đặc biệt, tôi cũng ấn tượng từ những món ăn đặc sản của Măng Đen như gà ta, heo rừng nướng, cơm lam, rượu cần… được phục vụ rất chu đáo”.

Theo UBND huyện Kon Plông, dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 này dự kiến Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen sẽ đón khoảng 20.000 lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh, tăng hơn 7.500 lượt khách (tăng 62,5%) so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái.

Bên cạnh việc thiên nhiên ưu đãi, nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn, thì việc cơ sở hạ tầng, giao thông được cải thiện, các hoạt động dịch vụ du lịch được nâng cao, chuyên nghiệp và thân thiện hơn là những yếu tố thu hút khách du lịch đến với Khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Đây là tín hiệu vui và cũng chính là một trong những động lực để những người làm du lịch ở Măng Đen tiếp tục đầu tư, thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với nơi này.

                                                                                        NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc