Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Cần xem xét khởi tố tội nhận và đưa hối lộ trong vụ gian lận thi cử

Thứ Sáu 19/04/2019 | 10:03 GMT+7

VHO- Danh sách phụ huynh của những thí sinh được nâng khống điểm đang dần hé lộ trước công luận. Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng đã xác định có đối tượng nhận hơn 500 triệu đồng để sửa điểm thi cho các thí sinh tại Hòa Bình khiến nhiều người cho rằng cần khởi tố các đối tượng “bán điểm” và “mua điểm” về tội Nhận hối lộ và đưa hối lộ.

 Danh sách chức vụ của phụ huynh có thí sinh được nâng điểm đang dần được hé lộ

 Vụ việc đã bị phanh phui, nhiều người có chức vụ, quyền hạn, can thiệp một cách trắng trợn vào kết quả kỳ thi đã bị bắt giam và chờ ngày hầu toà. Tuy nhiên, dư luận vẫn muốn làm rõ: Vì sao chỉ những thí sinh con các cán bộ có chức quyền tại địa phương hoặc con các gia đình được cho là giàu có mới được nâng điểm? Phải chăng có một sự móc nối, chạy chọt? Nếu vậy thì cần phải khởi tố thêm các đối tượng liên quan về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ?

Cho đến thời điểm hiện nay, các đối tượng thực hiện hành vi nâng điểm cho các thí sinh đã bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định.Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa làm rõ động cơ, mục đích nâng điểm của các đối tượng này. Nếu động cơ, mục đích là nâng điểm vì thành tích của ngành giáo dục - đào tạo địa phương thì việc nâng điểm này phải là ngẫu nhiên với bất kỳ thí sinh nào và mức điểm nâng cũng không thể nâng với mức “không tưởng” từ điểm liệt lên đến điểm của thủ khoa. Trong một động thái khác, chiều 17.4, danh sách các thí sinh được nâng điểm bị trả về địa phương đã được “hé lộ”, và nhiều người đã bức xúc khi hầu hết các thí sinh này đều là con cán bộ các ban, ngành của các địa phương.

Bên cạnh đó, theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) về gian lận thi cử tại Hòa Bình, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi. Như vậy, chiểu theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi của đối tượng này và các đồng phạm khác đã đủ yếu tố cấu thành tội Nhận hối lộ. Xét dưới góc độ pháp lý, nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian, đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Việc đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn đã nhận tiền để sửa điểm là hành vi Nhận hối lộ. Do đó cần phải truy tố cả những người đưa hối lộ. Có người nhận hối lộ thì đương nhiên phải có người đưa hối lộ. Do đó, cần xem xét để khởi tố các đối tượng thực hiện hành vi nâng điểm về tội Nhận hối lộ, đồng thời làm rõ những ai đã đưa hối lộ để khởi tố về tội Đưa hối lộ. Trong trường hợp phụ huynh hoặc người thân của các thí sinh được nâng điểm, không dùng tiền hoặc lợi ích vật chất nhưng do họ có chức vụ hoặc quan hệ với người đã nâng điểm mà tác động tới người này thì có thể khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. 

HOÀNG HƯƠNG

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top