Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Đại hội VFF sẽ được tổ chức vào ngày 8.12

Thứ Bảy 24/11/2018 | 16:13 GMT+7

VHO- Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng thì Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VIII cũng sẽ được tổ chức vào ngày 8.12 tới. Đó là nội dung được quyết định tại Hội nghị ban chấp hành lần thứ 13 – khóa VII (nhiệm kỳ 2014- 2018), vừa tổ chức vào ngày 24.11 tại Hà Nội.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng cho biết về cơ bản, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. Ngày 26.11, các thành viên ban chấp hành VFF sẽ đưa ra góp ý cuối cùng, đặc biệt là về phần bổ sung hoạt động trong 8 tháng qua.

Tới lúc này, ngoài chức danh chủ tịch VFF, có 3 ứng viên cho vị trí Phó chủ tịch chuyên môn, 4 ứng viên vào ghế Phó chủ tịch phụ trách tài trợ và 5 ứng viên vào ghế Phó chủ tịch phụ trách truyền thông. 32 ứng viên sẽ tranh cử để chọn ra 13 thành viên BCH khóa mới cùng với 4 vị trí gồm chủ tịch và 3 phó chủ tịch.

Hội nghị ban chấp hành VFF quyết định thời gian tổ chức Đại hội khóa tới sẽ là ngày 8.12. Ảnh: VFF

Liên quan đến các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, để đảm bảo công tác chuẩn bị cho mùa giải 2019 được tiến hành hiệu quả và đúng kế hoạch, tạo sự chủ động đối với các CLB tham dự giải, ban chấp hành đồng ý với đề xuất của Công ty VPF đối với phương án cho phép các CLB V.League đăng ký tối đa 3 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân thay vì đăng ký 2 cầu thủ nước ngoài và sử dụng 2 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân như các mùa giải gần đây.

Riêng các CLB tham dự AFC Champion League và AFC Cup tiếp tục được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài + 1 cầu thủ châu Á để đảm bảo lực lượng thi đấu quốc tế. Giải hạng Nhất quốc gia 2019 vẫn giữ nguyên quy định không đăng ký cầu thủ nước ngoài nhằm giảm tải gánh nặng về tài chính cho CLB cũng như tạo cơ hội ra sân thi đấu cho các cầu thủ nội.

Quyết định nâng số lượng cầu thủ nước ngoài lên 3 cầu thủ tại V.League được đánh giá là sẽ giúp tăng thực lực các CLB khi tham gia đấu trường khu vực và châu lục, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh, tính hấp dẫn cho giải đấu cao nhất cấp CLB của bóng đá Việt Nam.

Đối với vấn đề lên, xuống hạng,  Ban chấp hành thống nhất duy trì 1,5 suất lên, xuống hạng tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2019, đồng thời thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện quy chế cấp phép các CLB nhằm từng bước xây dựng giải bóng đá chuyên nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng các tiêu chí của AFC.

THU SÂM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top