Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh viện vẫn tìm… người nhà  bệnh nhân

VHO- Bệnh nhân được nhập viện vì bị thương trong một vụ tai nạn giao thông, đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng chấn thương sọ não nên không nhớ gì. Bệnh viện loan tin tìm người nhà cho bệnh nhân.

Ngày 1.11, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) tiếp nhận nạn nhân không rõ danh tính trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại phố Nguyễn Thái Học, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Bệnh nhân là nữ, khoảng 40 tuổi, nhập viện khi đang mặc áo ren đỏ, quần đen, được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng.

Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn mổ cấp cứu ngay lập tức. Sau gần một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn hiểm nghèo, nhưng di chứng chấn thương sọ não nặng. Hiện, bệnh nhân tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật thần kinh (Bệnh viện Xanh Pôn).

Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh viện vẫn tìm… người nhà  bệnh nhân - ảnh 1

Bệnh nhân nữ sau gần một tháng điều trị vẫn chưa tìm được người thân

Chị Nguyễn Oanh, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, ngay từ khi bệnh nhân nhập viện cấp cứu, song song với việc cứu chữa, Bệnh viện Xanh Pôn nỗ lực tìm kiếm thân nhân cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau hơn gần một tháng tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Bệnh viện mong cộng đồng cùng chia sẻ với những khó khăn với bệnh nhân và tìm được người thân. Trong quá trình điều trị, nhóm từ thiện chùa Đông Dư Hạ và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bệnh nhân số tiền 8.250.000 đồng.

“Để tránh tình trạng nhầm lẫn, lợi dụng, giả mạo để kêu gọi lòng hảo tâm, mọi chi tiết, cộng đồng liên hệ với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, số điện thoại 0243.734.6836 để cùng giúp đỡ bệnh nhân”, chị Oanh nói.

MAI TRANG

Ý kiến bạn đọc