Thừa Thiên Huế đăng cai giải U21 quốc tế năm 2018

VHO- Khán giả Cố đô Huế sẽ tiếp tục được theo dõi các trận đấu bóng đá của giải U21 quốc tế Báo Thanh niên ngay trên sân vận động Tự Do vào tháng 12 tới. Đây là lần thứ 2 giải đấu quốc tế này được tổ chức tại Huế, sau đúng 10 năm.

Ngày 23.11, ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận với Báo Văn hóa về việc UBND tỉnh này đã đồng ý cho việc tổ chức giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh niên lần thứ 12- năm 2018. 
Mới đây, sau khi kết thúc giải U21 quốc gia Báo Thanh niên (diễn ra từ ngày 7 đến 17.11 tại Huế), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị được tiếp tục đăng cai giải U21 quốc tế và được BTC chọn là nơi sẽ diễn ra giải đấu này vào năm 2019. 

Thừa Thiên Huế đăng cai giải U21 quốc tế năm 2018 - ảnh 1

Trận chung kết U21 quốc gia Báo Thanh niên vừa qua giữa Hà Nội và Bình Dương. Ảnh: S.Thùy

Theo kế hoạch trước đó của Ban tổ chức (BTC), giải U21 quốc tế năm nay sẽ diễn ra ở Nha Trang (Khánh Hòa) vào tháng 12 tới. Tuy nhiên xét về nhiều yếu tố, trong đó có việc Khánh Hòa đã và sẽ đón nhận tình huống diễn biến phức tạp của thời tiết, nên BTC giải U21 quốc tế đã thống nhất di chuyển địa điểm tổ chức giải ra Huế. BTC cũng đánh giá và ghi nhận sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên vùng đất Cố đô trong các giải đấu, nhất là qua giải U19 và U21 trong năm nay. 
Do quyết định đăng cai khi thời gian diễn ra giải quá cận kề, nên hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở VHTT và các đơn vị liên quan gấp rút chuẩn bị, đảm bảo các yêu cầu thiết yếu của giải đấu. Theo dự kiến, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức chương trình biểu diễn đua xe mô-tô  lòng chảo quanh sân vận động Tự Do để phục vụ khán giả. 

Thừa Thiên Huế đăng cai giải U21 quốc tế năm 2018 - ảnh 2

Đông đảo khán giả Cố đô Huế theo dõi và cổ vũ cho các trận bóng tại sân vận động Tự Do. Ảnh: S.Thùy

Giải U21 quốc tế Báo Thanh niên năm 2018 có sự tranh tài của 4 đội: Myanmar, Malaysia, sinh viên Hàn Quốc và Việt Nam. Đội tuyển chọn U21 Việt Nam tham gia giải lần này có 22 cầu thủ, được tuyển chọn từ các đội tuyển vừa tham dự vòng chung kết U21 quốc gia vừa qua như: Hà Nội, Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Đắc Lắc, Thừa Thiên Huế…
Sau đúng 10 năm, Huế lại tiếp tục đăng cai tổ chức giải U21 quốc tế. Lần đầu tiên là vào năm 2008, giải đấu có sự tham dự của 6 đội bóng và U21 Iran lên ngôi vô địch.

SƠN THÙY
 

Ý kiến bạn đọc