Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Indonesia: Mất dấu hộp đen thứ hai của máy bay Lion Air

Chủ Nhật 04/11/2018 | 20:53 GMT+7

VHO- Các thợ lặn Indonesia không còn nghe thấy những tín hiệu phát ra từ hộp đen ghi âm buồng lái của máy bay Lion Air mang số hiệu chuyến bay JT610 gặp nạn đầu tuần này.

Jakarta Post ngày 4/11 dẫn lời ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (hay còn gọi là Basarnas), cho biết với các phóng viên rằng, đến hôm qua lực lượng cứu hộ vẫn còn nhận được tín hiệu "ping" từ hộp đen ghi âm buồng lái (CVR) của máy bay Lion Air, "nhưng đến hôm nay không còn nghe thấy nữa".

"Chúng tôi đã kiểm tra vị trí đó, cách vị trí hộp đen đầu tiên được tìm thấy khoảng 50m. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy CVR", ông Syaugi nói.

Hộp đen thứ hai của máy bay Lion Air đã ngừng phát ra tín hiệu. (Ảnh: Reuters)

Máy bay Lion Air mang số hiệu chuyến bay JT610 chở 189 người đã rơi xuống vùng biển Java không lâu sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta sáng 29/10. Lực lượng tìm kiếm đã trục vớt được hộp đen ghi hành trình chuyến bay vào hôm 1/11. Tuy nhiên, đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể trích xuất dữ liệu từ hộp đen này do nó hư hại khá nghiêm trọng.

Ông Syaugi cho biết, giới chức năng đã quyết định mở rộng chiến dịch tìm kiếm cho đến ngày 7/11 và sẽ tiếp tục tập trung vào nỗ lực tìm kiếm CVR cũng như tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Theo giới phân tích, CVR có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, tính đến cuối tuần này, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được khoảng 100 thi thể nạn nhân trên chuyến bay Lion Air. Các nhà điều tra sẽ dựa vào các mẫu ADN để xác định danh tính nạn nhân. Hiện cảnh sát đã thu thập được 181 mẫu ADN từ gia đình các nạn nhân.

Từ ngày 2/11, thân nhân của nạn nhân cũng được đưa tới khu vực cảng tập kết mảnh vỡ máy bay và vật dụng của hành khách mà lực lượng tìm kiếm vớt được để họ nhận diện.

Theo Minh Phương/Dân trí

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top