Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Quảng Nam: Bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy dưới vỏ bọc chủ tiệm trái cây

Thứ Sáu 26/10/2018 | 10:17 GMT+7

VHO- Dưới vỏ bọc tiệm bán trái cây, hai mẹ con chủ tiệm đã cầm đầu đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, hoạt động thời gian dài trước khi bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam triệt phá. 
 

Ngày 26.10, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá một đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Kim Sa (SN 1967), Nguyễn Trọng Nguyễn (SN 1989, con trai Sa) và Tạ Đình Trung (SN 1987), cùng trú huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi mua bán ma túy. 

matuy-kim-sa

Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với Hồ Thị Kim Sa- Ảnh: CA

Các đối tượng này đều nằm trong đường dây mua bán ma túy do Sa cầm đầu, hoạt động trong thời gian khá dài với quy mô lớn. Để điều tra làm rõ, lực lượng Công an tỉnh đã lấy lời khai của gần 30 đối tượng từng nhiều lần mua ma túy từ các đối tượng trên; thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong đường dây.

matuy-doi-tuong-nguyen-va-kim-sa

Đối tượng Nguyễn  (con trai Sa) và đối tượng Sa- Ảnh: CA

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2017 đến nay, dưới vỏ bọc chủ tiệm trái cây ở nhà, Sa cùng Nguyễn và Trung đã tổ chức bán ma túy cho hàng chục đối tượng ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam. Các đối tượng mua ma túy đến tiệm trái cây ở nhà Sa để mua như khách mua trái cây để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được Sa phân nhỏ ra để với số tiền 800.000 đ/ 1 phân Hêrôin. Hầu hết các đối tượng mua ma túy là “khách hàng” quen và giao dịch nhiều lần. Tại nhà Sa có lắp đặt hệ thống camera nhiều nơi trong nhà và trước nhà để quan sát, theo dõi mọi biến động. Được biết, Sa từng có tiền án cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

22 năm tù cho 3 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ngụy trang trong thùng đồ chơi trẻ em
Ngày 24.10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tổng cộng 22 năm tù đối với 3 bị cáo là Trần Văn Sự (SN 1987); Nguyễn Văn Duy Lễ (SN 1994) và Võ Đăng Toản (SN 1987), cùng trú huyện Núi Thành. Cụ thể, tuyên phạt bị cáo Sự 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Lễ 6 năm tù; Toản 5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

matuy-3-bị-cáo-lễ-toàn-sự
3 bị cáo: Lễ, Toản và Sự (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm- Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ án, ngày 15.3.2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra hành chính khi đối tượng Lễ chạy xe qua địa bàn thôn xã Tam Anh Bắc (huyện Núi Thành). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 gói nilon đựng ma túy được ngụy trang trong chiếc xe đồ chơi trẻ em ở bên trong thùng carton mà Lễ vận chuyển. Trong số đó có một gói chứa ma túy dạng bột, ba gói còn lại chứa 96 viên ma túy dạng nén.
Lễ khai nhận, số ma túy trên được giấu trong xe đồ chơi vận chuyển từ TP.HCM ra Quảng Nam bằng xe khách và Toản là người trực tiếp giao hàng cho Lễ. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện đối tượng Trần Văn Sự là người cung cấp ma túy cho Toản. 
Ngày 27.4, lực lượng chức năng Quảng Nam thi hành lệnh khám xét nơi tạm trú của Sự ở TP.HCM và tịch thu một túi nilon chứa ma túy. Tại cơ quan điều tra, cả ba thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 

KHÁNH CHI

 

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top