Từ tháng 11, tình trạng ô nhiễm tại Chùa Cầu sẽ không còn?

VHO- Khi Trạm xử lý nước thải tại khu vực Chùa Cầu (TP Hội An) chính thức đi vào vận hành vào đầu tháng 11.2018, môi trường nơi đây sẽ được cải thiện và chấm dứt tình trạng ô nhiễm, hôi thối. Ngày 25.10, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) đã khẳng định như vậy.

Từ tháng 11, tình trạng ô nhiễm tại Chùa Cầu sẽ không còn? - Anh 1
 

 Du khách bắt đầu phàn nàn về ô nhiễm ở Chùa Cầu

Ông Sơn cho biết, cuối tháng 10.2018, Dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu do Chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ chính thức hoàn thành. Bắt đầu từ tháng 11.2018, toàn bộ dự án sẽ được bàn giao cho chính quyền vận hành, xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả thải ra sông Hoài. Cùng với dự án này, Trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3 ngày/đêm (đặt tại phường Cẩm Phô) đi vào vận hành cũng sẽ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Chùa Cầu.

Từ tháng 11, tình trạng ô nhiễm tại Chùa Cầu sẽ không còn? - Anh 2

 Trạm xử lý nước thải Chùa Cầu

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện chất lượng nước với công nghệ xử lý nước thải hiện đại tại khu vực Chùa Cầu có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng, trong đó Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ yen (khoảng 228 tỉ đồng), còn lại do TP Hội An đối ứng.

Trước đó, Văn Hóa (số 3166, ra ngày 24.10.2018) có bài “A lô, a lô… tham quan Chùa Cầu nhớ đeo khẩu trang” phản ánh tình trạng khe Ồ Ồ và kênh mương Chùa Cầu bị ô nhiễm nghiêm trọng, cùng với đó là mùi hôi hám tồn tại dai dẳng hàng chục năm nay khiến người dân địa phương bức xúc, du khách e ngại, “nín thở” khi qua điểm này, gây phản cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tham quan, du lịch tại di tích Chùa Cầu nói riêng và khu vực trung tâm phố cổ Hội An nói chung.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc